Làm cha sớm dễ gặp nhiều rủi ro sức khỏe

SKĐS - Nghiên cứu của các nhà khoa học Phần Lan ở Đại học Helsinki cho biết, những người làm cha ở tuổi 20 thường gặp những rủi ro về sức khỏe sau này.

15.6121

Nghiên cứu của các nhà khoa học Phần Lan ở Đại học Helsinki cho biết, những người làm cha ở tuổi 20 thường gặp những rủi ro về sức khỏe sau này. Cụ thể là những người lên chức bố ở tuổi dưới 25 có tỷ lệ tử vong ở tuổi trung niên cao hơn những người sinh con lớn tuổi hơn.

TS. Elina Einio của Đại học Helsinki cho biết: “Những thanh niên có con trước tuổi 22 có tỷ lệ tử vong cao hơn những người có con muộn hơn, ở độ tuổi 25, 26”.

Mặc dù nghiên cứu này không tính đến các nguyên nhân gây nguy cơ tử vong cao hơn cho những người cha trẻ, Einio cho thấy rằng việc mang thai ngoài ý muốn, kết hôn sớm, áp lực tâm lý và kinh tế của người cha có thể là một phần nguyên nhân.

Einio và nhóm nghiên cứu của bà đã phân tích dữ liệu của hơn 30.500 người đàn ông sinh ra ở Phần Lan từ năm 1940 - 1950. Khoảng 15% đã có con đầu lòng ở độ tuổi 22, gần 30% ở độ tuổi 24 và ít hơn 20% ở nhóm tuổi 25 đến 26, 27 đến 29 và 30 đến 44.

Tỷ lệ khoảng 1/20 đàn ông đã tử vong trong thời gian theo dõi 10 năm, chủ yếu do bệnh tim và các bệnh liên quan đến uống quá nhiều rượu.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, những người đàn ông làm cha ở tuổi 22 có nguy cơ tử vong ở tuổi trung niên cao hơn 26% so với ông bố có con đầu lòng ở tuổi 25 hoặc 26.

Nguyễn Hoàng Bảo Trâm (Theo Fox News, 8/2015)

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]