Làm gì khi trẻ nói đau bụng?

Gần đây cháu ngoại tôi đau vùng bụng quanh rốn, cháu gầy và không hồng hào. Đi khám bác sĩ nghi đau dạ dày và khuyên gia đình cho cháu đi nội soi.

0

Gia đình tôi thấy nội soi là một biện pháp quá khó chịu, kể cả với người lớn, mà cháu còn nhỏ. Nay chúng tôi thấy vi trùngg HP nguy hiểm quá nên rất lo lắng. Xin cho biết muốn thử vi trùng HP qua phân hay qua hơi thở̉ thì liên hệ đến bệnh viện nào?

Nguyễn Thị Xuân

>>

BS Nguyễn Duy Thạch cho biết
 
Khoảng 10% trẻ từ 3-15 tuổi có triệu chứng đau bụng tái diễn nhiều lần, trẻ gái chiếm đa số  thường gặp nhất là ở lứa tuổi 8-10 và trẻ gái tuổi dậy thì. Nguyên nhân đau bụng tái diễn có thể gồm ba nhóm: những nguyên nhân  thực thể, các rối loạn chức năng, nguồn gốc tâm lý.

Ở các nước đang phát triển, đau bụng tái diễn có nguồn gốc tâm lý chiếm khoảng 80-90% bệnh nhân,  do thực thể hay chức năng chiếm khoảng 5-10%

Trước một trường hợp đau bụng ở trẻ em tái diễn nhiều lần, cần phải loại trừ những nguyên nhân thực thể. Theo lời bạn kể, cháu bị đau bụng vùng quanh rốn, những nguyên nhân có thể nghĩ đến là những bệnh lý ở dạ dày, tụy, ruột non, mạc treo ruột, các rễ thần kinh...

Nếu có gầy kém, xanh xao, cần kiểm tra nhiễm ký sinh trùng đường ruột qua xét nghiệm phân, siêu âm bụng...

Viêm dạ dày cũng là một nguyên nhân cần kiểm tra, chẩn đoán xác định qua nội soi dạ dày, thử nghiệm vi trùng HP qua hơi thở chỉ có thể biết có nhiễm vi trùng này hay không chứ không chẩn đoán xác định được viêm dạ dày.

Có thể xét nghiệm vi trùng HP qua hơi thở ở Trung tâm Chẩn đoán y khoa Medic TP.HCM, phòng khám Victoria, BV ĐH Y dược TP.HCM ...

Bạn nên cho cháu đến khám tại các cơ sở y tế để bác sĩ có hướng xử trí đúng đắn. Nhiều trường hợp có thể phải chụp CT scan bụng để loại trừ những nguyên nhân thực thể trước khi nghĩ đến nguyên nhân tâm lý.

 AloBacsi.vn(Theo Tuổi trẻ)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]