Chú ý khi trẻ thay răng
Quá trình thay răng bắt đầu từ 5 -14 tuổi. Đối với trẻ nhỏ, giai đoạn thay răng là rất quan trọng, thậm chí còn ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ: sợ hãi khi thấy răng bị chảy máu và rụng mất, thắc mắc, lấy tay vặn vẹo những chiếc răng lung lay,… nếu cha mẹ không chú ý giải thích hay hướng dẫn trẻ.
Răng của trẻ sẽ được thay theo thứ tự: bắt đầu là răng cửa, răng nanh và cuối cùng là răng hàm. Đầu tiên 2 răng cửa hàm dưới sẽ được thay trước, tiếp đó là 2 chiếc răng cửa của hàm trên và những chiếc răng kế tiếp.
Khi bước vào giai đoạn thay răng, trẻ thường cảm thấy khó chịu do lợi bị đau, chảy máu, và cảm giác trống trải, thiếu hụt của chiếc răng đã bị thay đi khiến trẻ không thoải trong khi nhai và nghiền thức ăn. Một số trẻ vì thế mà trở nên lười ăn.
Ở độ tuổi này, trẻ đã bắt đầu tiếp thu được kiến thức nên cha mẹ có thể giải thích cho trẻ thay răng là hiện tượng sinh lý bình thường, thay răng sẽ giúp trẻ “có hàm răng chắc khỏe hơn” và hướng dẫn trẻ cách vệ sinh răng miệng để không bị sâu răng, nhắc nhở trẻ không di lưỡi hoặc dùng lưỡi đẩy những chiếc răng lung lay, vì như thế sẽ có thể làm biến dạng hình dáng của hàm răng, khiến răng bị vẩu, phát triển lệch lạc, mọc chen chúc hoặc không đều. Không nên để trẻ có những thói quen xấu như mút tay, thở miệng, đẩy lưỡi, chống cằm, nghiến răng, cắn chặt răng...
Phải mất một khoảng thời gian răng lung lay rồi mới rụng, thời gian này trẻ có thể gặp khó khăn trong việc nhai thức ăn, do đó trong giai đoạn thay răng không nên cho trẻ ăn thức ăn quá cứng, khó nhai, kẹo dẻo… Nếu trẻ cảm thấy khó nhai hay đau lợi hãy cho trẻ ăn các thức ăn mềm, hầm nhừ, cháo hoặc các món súp, uống nước hoa quả,…
Nếu trẻ có biểu hiện sâu răng hoặc bị viêm răng lợi cần đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa răng để khám và điều trị.