Làm sao để dỗ trẻ khi trẻ hờn dỗi?

Dưới đây là 5 kinh nghiệm nựng trẻ khi chúng quấy khóc, hờn dỗi được tờ Parents của Mỹ vừa đưa ra giới thiệu, rất đơn giản nhưng lại hiệu quả, các bậc cha mẹ có thể tham khảo và làm thử. a.link-gift { display: block; margin-bottom: 10px; color: red; text-decoration: none; font-weight: normal; font-size: 14px; } a.link-gift:hover { text-decoration: underline; }

15.5985
  • 1

    Cho trẻ ngồi trong chậu nước ấm

    Nước nói chung, đặc biệt là nước nước ấm có tác dụng làm tăng tính kích thíchtrẻ nhỏ, nhất là khi trẻ được đặt nằm trong chậu để vẫy vùng. Nước ấm còn kích thích vùng bụng, giảm stress, xoa dịu cơn hờn dỗi vô cớ. Kết hợp tắm nước ấm với massage phía chân tay và phía lưng sẽ làm tăng tác dụng thư giãn cho trẻ nhỏ. Nếu có cha mẹ bên cạnh sẽ làm cho trẻ yên tâm và sẽ trở lại trạng thái vui vẻ như ban đầu.

  • 2

    Thổi nhẹ lên trán trẻ

    Nếu trẻ hờn dỗi người mẹ có thể ẵm ngửa trẻ và thổi huýt sáo lên trán trẻ, điều này làm cho trẻ ngạc nhiên thậm chí còn thích thú và cười được ngay.

  • 3

    Đưa trẻ đến trước gương soi

    Giống như tắm dưới nước hay nghịch nước để trẻ trước gương soi trẻ rất thích vì nó khêu gợi tính tò mò nơi con trẻ, nhất là khi được nhìn thấy bộ mặt thật của chúng, thậm chí có đứa còn nhìn lại đằng sau và nín ngay. Ngoài soi gương một số người còn cho chạy máy rửa bát đã, âm thanh lích kích từ máy phát ra sẽ kích thích tính tò mò và làm cho trẻ có thể nín ngay.

  • 4

    Hôn vào gót chân trẻ

    Đây là cách làm có có tác dụng tức thì được rất nhiều người áp dụng, nhất là ở nhóm trẻ nhỏ, lý do đơn giản là do đây là vùng da rất nhạy cảm, chỉ cần xoa hay hôn nhẹ cũng làm tăng tính tập trung của trẻ.

  • 5

    Dạy trẻ đạp xe

    Cho trẻ nằm ngửa và dạy trẻ đạp xe bằng hai chân trên không, giống như người ta đi xe đạp, ban đầu trẻ ít quen nhưng sau đó thấy hưng phấn lạ thường, ngoài ra có thể cho trẻ xem truyền hình, nhất là những cảnh vui nhộn để thu hút sự tập trung của trẻ.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]