Vấn đề của chàng là: Anh ấy không thực sự cảm thấy thoải mái khi “đụng” vào con. Nhiều ông bố thường rất e dè trong những nhiệm vụ bế ẵm, cho con tắm rửa, thay tã… trong năm đầu đời của trẻ vì các chàng cảm thấy con mình rất bé nhỏ, mỏng manh và họ chưa đủ tự tin để chạm vào những thiên thần ấy.
Giải pháp cho bạn: Luôn động viên ông xã trong việc cùng bạn chăm sóc, chơi đùa với em bé. Không tỏ thái độ thất vọng khi chàng làm sai hoặc chưa khéo léo lắm với việc bế hoặc thay tã cho con.
Hãy tạo ra những việc đơn giản để chàng tập làm như cài cúc áo cho bé, xoa bóp chân cho con khi em bé đang nằm… Đó là những “bài thực hành” ban đầu để ông xã làm quen với thiên thần nhỏ của mình và bớt dần cảm giác lúng túng, sợ sệt như trước nữa.
Có rất nhiều nguyên do khiến bố lười chăm con.