Nguyên nhân gây bệnh là do vận động quá mức khi thực hiện một động tác nào đó, những vận động viên sẽ có nguy cơ mắc bệnh cao hơn người thường.

Căn bệnh sẽ làm một cơ hay một nhóm cơ ở một bộ phận nào đó không thể vận động một cách bình thường. Nó làm cô Laura Cattivera, 46 tuổi không thể cử động gối của mình để chạy vệ phía trước.

Tuy nhiên, cô Cattivera đã phát hiện rằng nếu cô chạy ngược về phía sau thì sự co thắt cơ diễn ra bình thường và không cản trở quá trình tập luyện.

"Tôi luôn luôn có một niềm đam mê với chạy bộ và không gì có thể ngăn tôi lại., ngay cả là một căn bệnh hiếm gặp”, cô Cattivera  cho biết.

Với đam mê của mình, cô từng tham gia thi đấu và thậm chí đủ điểu kiện để tham gia kiểm tra dự Olympic vào năm 1992. Những triệu chứng xuât hiện từ năm 1989, căn bệnh đã làm cô liên tục va vào các bước rào trong cuộc kiểm tra năm 1992.

Quyết tâm không từ bỏ, Cattivera đã cố gắng thử nhiều cách chạy khác nhau, ban đầu di chuyển theo đường zigzag. Tiến sĩ Nicholas Szumski sau đó đã đề nghị cô thử chạy ngược về phía sau.

Hiện tại, Cattivera đã có thể tiếp tục với đam mê chạy bộ của mình. Cô cũng đã tổ chức một cuộc đua chạy ngược tại bãi biển Manhattan để nâng cao nhận thức về chứng rối loạn trương lực cơ đầu gối cho các vận động viên.

Lâm Nguyên (theo Daily Mail)