Mệt mỏi, điều trị thế nào?

Mẹ tôi năm nay 54 tuổi, sức khỏe bình thường nhưng cứ thấy trong người mệt mỏi là bà tự mua các loại dịch truyền nhờ y tá trong xóm đến truyền tại nhà. Xin hỏi bác sĩ, tự điều trị như mẹ tôi có nguy hiểm không?

0

Mẹ tôi năm nay 54 tuổi, sức khỏe bình thường nhưng cứ thấy trong người mệt mỏi là bà tự mua các loại dịch truyền nhờ y tá trong xóm đến truyền tại nhà. Xin hỏi bác sĩ, tự điều trị như mẹ tôi có nguy hiểm không?

Trần Văn Phong (Chí Linh - Hải Dương)

Khi con người bước sang tuổi 50 thì những biểu hiện giảm sút sức khỏe như mệt mỏi nhiều hơn, khả năng gắng sức không còn như thời thanh niên cũng là quá trình lão hóa bình thường. Do vậy đây cũng là giai đoạn người ta phải quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe một cách toàn diện, đặc biệt là phụ nữ sau giai đoạn mãn kinh. Tuy nhiên việc mẹ anh tự mua các loại dịch truyền và truyền tại nhà là rất nguy hiểm. Bởi bất cứ một loại dung dịch nào của y tế cũng được xem như một loại thuốc nên chúng có chỉ định và chống chỉ định rõ ràng. Truyền dịch gì cũng cần có chỉ định của bác sĩ tránh những tai biến có thể xảy ra. Mặt khác, truyền dịch tại nhà, có thể gây sốc rất khó cấp cứu. Do vậy, việc truyền dịch nhất thiết phải được tiến hành ở cơ sở y tế do bác sĩ chỉ định. Đến tuổi của mẹ anh mặc dù không thấy có biểu hiện bệnh gì nghiêm trọng cũng nên đi khám sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần để phát hiện sớm và điều trị kịp thời những biểu hiện của rối loạn lipid máu, đường huyết, bệnh mạch vành, huyết áp, mắt, các bệnh sau mãn kinh...

TS. Tạ Mạnh Cường

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]