Michael Douglas: 'Yêu dữ dội nên bị ung thư'

Nam diễn viên kỳ cựu Hollywood có cách giải thích khiến tất cả phải té ngửa về căn bệnh ung thư vòm họng của ông.

0

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với tờ The Guardian, Michael Douglas đã phủ nhận việc thuốc lá và rượu bia là nguyên nhân khiến ông mắc bệnh ung thư vòm họng.

"Không, không phải thuốc lá hay rượu. Tôi không muốn nói quá cụ thể nhưng căn bệnh ung thư này do virus HPV gây nên. Đó là một loại virus xuất phát từ việc kích dục bằng miệng" - Michael Douglas bình thản trả lời.

Năm 2010, Michael Douglas - chồng của nữ diễn viên xinh đẹp Catherine Zeta Jones, kém ông 25 tuổi - bị chẩn đoán là ung thư vòm họng giai đoạn 4 và đã phải trải qua rất nhiều quá trình xạ trị. Gần đây, nam diễn viên 69 tuổi tuyên bố đã khỏi bệnh và đang dần bình phục. Michael Douglas cho biết, với loại ung thư này, 95% là bệnh sẽ không tái phát.

Sau một thời gian dài chống trọi với bệnh tật, mới đây, Michael Douglas cũng đã trở lại với điện ảnh. Bộ phim mới nhất của ông có tên Behind the Candelabra. Vai diễn của Michael Douglas là nghệ sĩ piano đồng tính Liberace. Behind the Candelabra là một trong 20 phim tranh giải Cành cọ vàng tại Cannes năm nay.

Vợ chồng Michael Douglas - Catherine Zeta Jones và hai con.
Vợ chồng Michael Douglas trên thảm đỏ Quả cầu vàng.

Hồng Giang

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]