Chị H.T.M.L. ngày 8-2 nhập viện trong tình trạng đau
dữ dội vùng bụng phải, kèm theo triệu chứng nôn mửa dữ dội, có nguy cơ choáng và sẩy thai cao. Các bác sĩ của bệnh viện Thái Bình Dương đã quyết định
phẫu thuật bằng phương pháp
gây tê tủy sống.
Sau hơn một giờ phẫu thuật, chị L. đã được cắt bỏ khối
u nang ở
buồng trứng bên phải kích thước 5 x 6 cm. Khối u xoắn thắt gây đau dữ dội cho
sản phụ và có nguy cơ vỡ. Kết quả siêu âm trước và sau phẫu thuật ghi nhận sức khỏe
thai nhi bình thường, tim thai tốt.
Hiện sức khỏe của
bệnh nhân và thai nhi đang tiến triển tốt, tuy nhiên vẫn đang được theo dõi tích cực do
tiền sử bị nhiễm trùng huyết trước đó, chị L. lại thuộc
nhóm máu O có yếu tố Rhesus (-), là một tỷ lệ khá hiếm ở người châu Á (khoảng 1/25.000 phụ nữ châu Á có nhóm máu O, Rhesus(-) ), gây khó khăn trong việc tìm nguồn máu truyền tương thích.
Theo DOÃN HOÀNG (Tuổi trẻ)