Ngày 18/2, TS. Phan Hải Thanh - Phó Trưởng Khoa Ngoại Nhi-cấp
cứu bụng, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đầu tháng 2, khoa đa phẫu thuật
thành công khối u hạ vị khổng lồ cho bệnh nhân Lê Thị Ng., 40 tuổi, ở Quảng Trạch,
Quảng Bình. Hiện bệnh nhân Ng. đa hoàn toàn hồi phục sức khỏe và ngày 19/2 ra
viện. Bệnh nhân Ng. cho biết, tháng 8/2012, bệnh nhân thường bị đau bụng và bụng
ngày càng to lên như những lần có thai 7-8 tháng. Sau khi phát hiện khối u, bệnh
nhân đa được hai bệnh viện tuyến dưới phẫu thuật vào tháng 9 và tháng 12/2012 nhưng
không thành công. Ngày 25/12, bệnh nhân được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế
trong tình trạng có khối u rất lớn ở vùng bụng dưới, đi lại khó khăn do cơ thể
bị khối u chèn ép và thiếu máu, suy kiệt nặng. Sau một tuần điều trị và hồi sức
tích cực, ngày 1/2/2013, bệnh nhân Ng. được phẫu thuật cắt lại khối u. Theo TS.
Phan Hải Thanh, đây là ca mổ hết sức phức tạp, muốn thành công thì phẫu thuật
viên phải có kinh nghiệm, chuyên môn vững vàng kết hợp phương tiện gây mê hồi sức
tốt vì khối u quá lớn (kích thước 10cmx20cmx30cm) và viêm dính nhiều do những lần
mổ trước, đặc biệt u lại xâm lấn nhiều bộ phận cơ quan trong ổ bụng: tử cung, đại
tràng xích-ma, niệu quản trái, ruột non. Ca mổ do PGS.TS. Phạm Như Hiệp - Phó
Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, Trưởng Khoa Ngoại Nhi-cấp cứu bụng, TS. Phan
Hải Thanh và êkíp gây mê tiến hành: bóc toàn bộ u khổng lồ vùng hạ vị, cắt tử
cung toàn phần, cắt đoạn đại tràng xích-ma, cắt đoạn niệu quản trái, cắt đoạn
ruột non hồi tràng xâm lấn và tách các mạch máu lớn bị khối u chèn ép… Sau 5 tiếng
đồng hồ thực hiện bóc u và tái lập lại lưu thông tiêu hóa, tiết niệu…, ca mổ đa
thành công. 4 ngày sau mổ, sức khỏe bệnh nhân hồi phục, ăn uống và có thể đi lại
nhẹ nhàng.
Theo TS. Phan Hải Thanh, đây là một trường hợp rất khó và phức
tạp, nếu không được mổ kịp thời, bệnh nhân sẽ dễ tử vong do khối u quá lớn, vỡ
và gây chảy máu trong ổ bụng, u lại xâm lấn, chèn ép các cơ quan khác trong ổ bụng
gây nhiều biến chứng nghiêm trọng…
XUÂN HỒNG