Thế nhưng, kết quả của một số công trình nghiên cứu lại cho thấy, có rất nhiều
căn bệnh lại dường như trầm trọng hơn trong
Tờ báo Bưu điện hàng ngày của Anh số ra mới đây đã đăng kết quả phân tích khá kỹ
lưỡng của các nhà nghiên cứu về vấn đề "Những ảnh hưởng không bình thường đối
với sức khỏe trong mùa hè".
Bệnh viêm khớp
Bệnh này thường trầm trọng hơn vào mùa hè. Những người bị bệnh viêm khớp phải
chú ý bảo vệ khớp trong mùa hè, bởi vì phần lớn các loại thuốc chữa viêm khớp mà
chúng ta vẫn thường dùng sẽ làm tăng thêm sự nhạy cảm của da với
ánh nắng mặt
trời.
Chính vì vậy, những người bị bệnh viêm khớp chỉ cần tiếp xúc với ánh nắng một
lúc là sẽ bị
mẩn ngứa hoặc da bị cháy nắng.
Các
chuyên gia khuyên những người bị bệnh viêm khớp sau khi uống thuốc nếu phải
đi ra ngoài trời thì bắt buộc phải xoa
kem chống nắng với chỉ số cao.
Bệnh đái tháo đường
Đối với những người
mắc bệnh đái tháo đường phải tiêm thuốc insulin thì mùa hè
sẽ nguy hiểm hơn. Lí do là vì khi nhiệt độ càng cao, tốc độ insulin đi vào máu
càng nhanh. Vì vậy, trong mùa hè, những người này càng cần phải chú ý đến sự
thay đổi lượng đường trong máu nhằm đề phòng bất trắc xảy ra.
Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe thuộc Hiệp hội bệnh đái tháo đường của Anh kiến
nghị trong mùa hè, những người mắc bệnh đái tháo đường khi đi ra ngoài trời phải
xoa kem chống nắng, không nên phơi nắng trong thời gian dài và 2 tiếng đồng hồ
trước khi đi ngủ cũng như sau khi ngủ dậy và sau khi ăn cơm phải kiểm tra lượng
đường trong máu.
Bệnh phổi
Mùa đông thường dễ làm cho
cơ thể bị viêm phổi, nhưng đến mùa hè thì tình trạng
bệnh có thể sẽ trầm trọng hơn.
Các chuyên gia của Quỹ Nội tạng Anh cho biết, nếu trong mùa hè người bệnh không
uống đủ nước, đờm trong phế quản sẽ đặc lại, không dễ khạc ra. Kết quả là người
bệnh sẽ càng khó thở hơn và đờm dễ đọng lại trong phổi, gây ra sự viêm nhiễm.
Những người từ 65 tuổi trở lên và những người mắc bệnh thận và bệnh tim thuộc
nhóm những người có nguy cơ bị viêm phổi cao.
Các chuyên gia kiến nghị để bảo vệ phổi trong mùa hè thì mỗi ngày mỗi người cần
uống ít nhất khoảng 2 lít nước.
Bệnh sỏi thận
Mùa hè thường được các chuyên gia y tế gọi là "mùa của sỏi thận". Số người mắc
căn bệnh này trong mùa hè thường cao gấp đôi so với mùa đông.
Có hai nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng này là sự mất nước và lượng vitamin
D trong cơ thể tăng lên. Chuyên gia y tế cho biết, nếu cơ thể bị thiếu nước thì
nước tiểu sẽ càng đặc và rất dễ kết tinh thành các tinh thể, dẫn đến sỏi thận.
Vì vậy, trong mùa hè cần phải uống nhiều nước./.