Mục đích ban đầu khó đỡ của những phát minh quen thuộc

(Kiến Thức) - Những phát minh quen thuộc với con người ngày nay được tạo ra với mục đích hoàn toàn khác.

15.6051
Thuốc súng để chữa bệnh. Mục đích ban đầu của việc chế tạo thuốc súng rất khó tin, nhưng đó là sự thực. Thuốc súng ban đầu được dùng làm thuốc điều trị các bệnh ngoài da và diệt côn trùng.  

Thuốc mỡ Bag Balm ban đầu được phát minh chỉ để bôi trên các vùng da bị kích ứng hay dị ứng. Nhưng nó được sử dụng rộng rãi như một loại thuốc chữa nẻ da, cũng như một loại dầu bôi trơn cho tất cả các loại vật liệu, từ lò xo cho đến vỏ đạn, hay thuốc chữa hói đầu ngày nay. 

Warfarin là chất độc được chiết xuất từ cỏ bị nấm tấn công, nguyên nhân gây nên căn bệnh kỳ lạ, giết chết số lượng lớn gia súc những năm 1920. Nó là nguyên nhân khiến máu không thể đông được và gia súc bị chảy máu đến chết. Loại thuốc này sau đó lại trở thành cứu tinh với các bệnh nhân bị máu đông, tắc mạch máu và đột quỵ.  

Nhựa không dính teflon trước khi được dùng phủ bề mặt chảo chống dính thì nó được dùng để sản xuất vật liệu trong vũ khí hạt nhân của cuộc thử nghiệm Manhattan. 

Ý tưởng ban đầu của người sản xuất ra băng dính là phát minh ra loại băng có khả năng chống nước, chống ẩm để bảo quản đạn dược trong chiến tranh. Sau đó, do nhu cầu cuộc sống, nó mới được phát triển thành các loại băng dính ngày nay. 

Vật liệu phản quang được phát minh ra từ những năm 1880 với mục đích thay cho đèn đường, báo hiệu cho những chiếc xe ô tô có đèn pha, giảm thiểu tai nạn. Sau này, vật liệu kể trên mới được sử dụng rộng rãi trên các loại quần áo bảo hộ, vạch chắn đường. 

Viagra là loại thuốc “tăng lực” quen thuộc của các quý ông ngày nay, nhưng mục đích sử dụng ban đầu của loại thuốc này lại là thử nghiệm để điều trị đau thắt ngực do bệnh tim. Tiền thân của viagra là loại thuốc sildenafil. 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]