Ngăn ngừa bệnh ung thư từ xe hơi của bạn

(Chơi công nghệ) - (Phunutoday) – Theo một nghiên cứu mới nhất được đăng trên tạp chí của Học viện da liễu Mỹ, hiện đang có một tỷ lệ khá cao những người thường xuyên lái xe mắc các chứng bệnh về ung thư.

0

Chơi xe) – Theo một nghiên cứu mới nhất được đăng trên tạp chí của Học viện da liễu Mỹ, hiện đang có một tỷ lệ khá cao những người thường xuyên lái xe mắc các chứng bệnh về ung thư.
[links()]
Đa số mọi người khi cảm thấy không khí ngột ngạt đều mở cửa sổ xe. Không những thế, nhiều người còn có thói quen đặt tay lên cửa. Những hành động đó được cho là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến tỷ lệ mắc bệnh ung thư cao ở phần thân bên trái của người lái.

Nghiên cứu tại trường Đại học Washington ở Seattle đã chỉ ra rằng, người Mỹ có xu hướng phát triển nhanh các bệnh ung thư da, đặc biệt là các khối u ác tính và ung thư biểu mô tế bào Merkel ở phía bên trái của cơ thể.

Một số hành động trong khi lái xe có thể đặt bạn vào nguy cơ mắc bệnh ung thư cao.

Cũng theo kết quả của thí nghiệm này thì số người mắc bệnh ngày càng tăng là bằng chứng chính xác nhất cho những lái xe thường xuyên phải tiếp xúc với tia cực tím có trong ánh sáng khi mở cửa sổ.

Ở nước Mỹ, nơi mà tất cả các xe hơi đều được bố trí vô-lăng ở phía bên trái, do vậy các kết quả nghiên cứu cũng cho thấy các bệnh ung thư phần nhiều đều ở phía tay trái và thân trái người lái.

Không chỉ ở Mỹ, các kết quả nghiên cứu tại Úc năm 1986 cũng cho kết quả tương tự cho bệnh ung thư và tiền ung thư, nhưng lại là bên phải của thân người khi mà vô-lăng nằm ở phía bên phải của xe.

Điều đó là bằng chứng cho thấy lái xe có tỷ lệ mắc ung thư cao khi thường xuyên phải tiếp xúc với tia cực tím. Đại học Washington cũng đưa ra những giải pháp nhằm giảm tỷ lệ này là tạo cho họ một cửa sổ mới, mui xe hoặc chỉ đơn giản là dành cho họ một không gian rộng rãi phía sau.

Không những vậy, giải pháp khá đơn giản là loại bỏ những ánh sáng cực tím có thể gây ra ung thư da bằng bộ lọc hay bằng cách đóng kín cửa và mở điều hòa.

Thêm nữa, một lớp kính pha màu ngăn ngừa ánh sáng cực tím cũng là một câu trả lời hay cho vấn đề này, đặc biệt đối với những người lái xe đường dài và liên tục.

Áo sơ mi dài tay cũng là là một lựa chọn tốt, mặc dù trong những ngày hè nóng lực ai cũng thích mặc áo ngắn tay, nhưng hãy bôi kem chống nắng lên mặt, cánh tay, cổ…

Hầu hết tất cả mọi người đều không nghĩ và áp dụng những biện pháp đó. Nhưng ý thức một chút về công tác phòng chống có thể tránh cho bạn mắc phải bệnh này.

  • T.a
     
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]