TS Rachna Shah - trợ lý giáo sư Trường Y Strich thuộc trường Đại học Loyola Chicago (Mỹ),
đồng thời là chuyên gia dị ứng tại BV Gottlieb Memorial ở Illinoi (Mỹ) cho biết: "Mùa lễ tết
là mùa dị ứng, vì các loại phấn hoa hoặc các vật dụng trang trí chứa nhiều bụi bặm, nấm mốc, gây ra
nhiều ca phản ứng dị ứng và hen suyễn trong số các bệnh nhân của tôi".
Để ngăn ngừa nguy cơ bị dị ứng, TS Shah khuyên mọi người nên thực hiện các biện pháp
sau:
- Luôn nhớ làm sạch các loại cây cảnh như mai, đào hoặc các loại bông hoa khác, cho dù chúng là
cây thật hay giả. Vì một cây cảnh có thể sản sinh nấm mốc, làm tăng số lượng bào tử trong nhà theo
cấp số nhân chỉ sau một vài ngày, gây ra các phản ứng dị ứng và bệnh tật. Để loại bỏ nấm mốc, bạn
có thể thường xuyên phun nước để làm sạch cây và nhớ rằng, chỉ nên để cây cảnh trong nhà trong vòng
12 ngày trở lại.
- Không nên sử dụng nến thơm hoặc các loại dầu thơm trong nhà, đồng thời cần kiểm soát độ ẩm
trong nhà để ngăn ngừa sự phát triển của nấm mốc lên các vật trang trí, vốn là tác nhân hàng đầu
gây dị ứng.
- Cần dành thời gian để thư giãn vì chứng căng thẳng và lo lắng đã được chứng minh làm gia tăng
các triệu chứng hen suyễn. Trong đó, các liệu pháp giúp bạn giảm căng thẳng hiệu quả trong những
ngày lễ Tết bận rộn là hít thở sâu, tập thiền hoặc yoga.
Theo Nguyễn Niệm - Phụ nữ TPHCM