Nghiên cứu với hai phi hành gia song sinh

0

Dự án nghiên cứu với hai phi hành gia là anh em sinh đôi sẽ cung cấp các dữ liệu chính xác hơn về tác động của môi trường không gian đến con người.

Cặp song sinh Mark Kelly (phải) và Scott Kelly. Ảnh: AP

Trong nghiên cứu, Scott Kelly, 50 tuổi, sẽ có một năm sống trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), từ tháng ba năm sau. Người anh sinh đôi là Mark Kelly sẽ ở lại Trái Đất.

Theo Nature World News, Mark và Scott sẽ được kiểm tra y tế thường xuyên. Tuy nhiên, Mark sẽ duy trì cuộc sống bình thường và không áp dụng chế độ tập luyện hay thực đơn như người em. Trong khi đó, Scott tình nguyện thử nghiệm phương pháp chọc dò tủy sống và sẽ được đặt cảm biến trong hộp sọ để nghiên cứu ảnh hưởng suy giảm thị lực.

Các chuyên gia của Cơ quan Vũ trụ Hàng không Mỹ (NASA) cho hay, dự án được thực hiện nhằm nghiên cứu chuyên sâu về tác động của môi trường không trọng lượng với con người trong thời gian dài. Đối với trường hợp nghiên cứu một cặp song sinh, các kết quả phân tích DNA, RNA, ảnh hưởng thị lực, hệ thống miễn dịch..., được cho là sẽ chính xác hơn.

Scott từng làm việc trên quỹ đạo 5 tháng, trong giai đoạn từ năm 2010-2011. Ông cũng sẽ là người phá vỡ kỷ lục có thời gian sống trên trên vũ trụ lâu nhất của người Mỹ. Các phi hành gia người Mỹ từng có thời gian làm việc tối đa trên ISS là 7 tháng.

Linh Anh

 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]