Người bệnh tiểu đường có nguy cơ nhiễm lao gấp 5 lần

Theo nghiên cứu mới của Tổ chức Y tế thế giới, người bệnh tiểu đường có nguy cơ mắc bệnh lao gấp 3 - 5 lần so với những người khác.

15.6028
Theo các nhà khoa học, mối liên hệ giữa bệnh tiểu đườngbệnh lao đã được phát hiện từ đầu thế kỉ 20. Nghiên cứu này đã được thực hiện tại Mexico và Mỹ. 
 
Người bệnh tiểu đường, béo phì cần thận trọng cao hơn bởi nguy cơ mắc bệnh lao

Tuy nhiên kể từ khi insulin và các loại thuốc điều trị  bệnh tiểu đường trở nên phổ biến trên thị trường trong những năm 50 thì phát hiện về mối liên hệ giữa hai căn bệnh này dường như đã bị lãng quên. Cho tới khi xuất hiện số lượng lớn các bệnh nhân tiểu đường ở những vùng có nhiều người mắc bệnh lao, thì các nhà khoa học mới lại bắt đầu tìm hiểu lại về mối liên hệ giữa hai căn bệnh nguy hiểm này.
 
Nghiên cứu này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Bangladesh, Brazin, Trung Quốc và những quốc gia có tỷ lệ cao những người nhiễm cả hai loại bệnh kể trên.
 
Theo Fidi - Bee.net.vn (Vivanews)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]