Hết tiểu đường lại
tiểu đêm…
Khi tuổi trên 50, tình trạng rối loạn tiểu tiện (tiểu khó,
tia nước tiểu yếu, tiểu đêm nhiều lần...) dễ xảy ra do nước tiểu ứ đọng trong
bàng quang gây ra cảm giác mắc tiểu liên tục... Theo thống kê ở Việt Nam, hiện nay
có tới 45% -70% số nam giới trong độ tuổi từ 45 - 75 mắc căn bệnh này, tuổi
càng cao tỷ lệ mắc bệnh càng lớn. Đó là do tuyến tiền liệt bao quanh niệu đạo
bị phì đại sẽ gây cản trở dòng nước tiểu từ bàng quang ra niệu đạo, làm xuất
hiện các triệu chứng rối loạn tiểu tiện. Nếu nặng có thể gây bí đái mạn tính
dẫn đến viêm bàng quang, viêm đường tiết niệu thậm chí suy thận.
Một chuyện tiếu lâm kinh điển thường được kể lại, đó là có
một cụ cao tuổi người Việt gốc Hoa trên xe du lịch đường dài, bỗng kêu lên “cho
ngộ lái…”. Tài xế cười bảo “ông lái làm sao được mà đòi lái”, sau có người hiểu
ra nhắc tài xế dừng cho ông đi tè. Khi tài xế dừng xe thì ông thở dài nói “ngộ lái
dzồi”. Xin đừng trách ông cụ vì tuổi già, cơ vòng yếu nên nín khó.
Một nhà báo già về hưu đến tòa soạn một báo thân hữu, ngồi
chơi nói chuyện với các cô phóng viên trẻ. Bỗng một cô cứ cười tủm tỉm hát rằng
“chim ơi đừng bay nhé…” lặp đi lặp lại và nhà báo già phát hiện ra mình vô ý vô
tứ quên cài phec-ma-tuya. Cũng xin chớ vội trách vì về già, vòng số 2 thường nở
rộ khiến khi mặc quần, việc đầu tiên là lo móc khuy trước rồi mới kéo
phec-ma-tuya sau, đóng khuy vòng bụng rồi vội đi cho khỏi trễ giờ nên quên đóng
“cửa sổ”.
Bệnh hay quên dễ gây
hiểu lầm
Đổ xăng xong, một khách cao tuổi vội nổ máy, dzọt luôn,
người bán xăng kêu ơi ới: “chú, chú, chưa trả tiền”. Khách cao tuổi vội phanh
xe móc tiền trả. Người không biết hiểu nhầm là già mà còn muốn quỵt tiền xăng.
Nhưng vài hôm sau cũng ở cây xăng ấy, tình hình ngược lại, đổ xăng xong lại
cũng phóng xe đi và người bán xăng lại kêu lên “chú, chú, chưa lấy tiền thối”.
Thì ra ông đổ 50.000 đồng xăng, đưa tờ 100.000 rồi phóng xe đi. Đó là hậu quả
của bệnh Alzheimer khi về già.
Yếu tay chân làm
phiền người khác
Trên bàn tiệc cưới, một người cao tuổi gắp miếng cá, trên
đường đưa cá về chén mình, bỗng cá rơi xuống chén nước chấm làm tung tóe lên áo
quần thực khách cùng bàn. Thật đáng trách nhưng cũng cần thông cảm vì bị liệt
tay, chân sau tai biến mạch máu não gây liệt nửa người. Đó cũng là lý do mà
người cao tuổi ngại đi ăn tiệc long trọng.
Bệnh “trên bảo dưới
không nghe”
Trong một nghiên cứu của Pfizer về “Thái độ và tập quán
tình dục” phỏng vấn trên 26.000 người thuộc 29 quốc gia trên thế giới đưa đến
kết quả hơn 80% số đàn ông được hỏi và 60% số phụ nữ trong lứa tuổi 40 – 80 tin
rằng tình dục là một phần quan trọng trong cuộc sống.
Thế nhưng rối loạn cương là bệnh khá phổ biến ở lứa tuổi
trên 50 nếu không điều chỉnh kịp thời sẽ dễ dẫn đến mất hạnh phúc trong đời
sống con người.
Rối loạn cương ở người cao tuổi do nhiều nguyên nhân:
- Các bệnh cao huyết áp và tăng cholesterol xấu (LDL-C) có
thể làm tổn hại chức năng cung cấp máu cho cơ quan sinh dục nam.
- Phong cách sống với các thói quen không lành mạnh trong
cuộc sống như nghiện thuốc lá, ăn quá nhiều chất béo và lười tập thể dục góp
phần gây ra các bệnh tim mạch.
- Lạm dụng rượu và thuốc gây tổn hại mạch máu và làm liệt
thần kinh kiểm soát sự cương cứng.
Còn nhiều lý do khác tạo ra các rắc rối bệnh lý khó nói ra
ngoài những bệnh của tuổi già mà ai cũng biết như loãng xương, cao huyết áp,
mất trí nhớ…Vì thế cần biết tha thứ trước những sai sót của người cao tuổi vì
sinh lão bệnh tử, ai cũng phải một lần qua cầu.
AloBacsi.vn (theo
DS. TRƯƠNG TẤT THỌ - Sức khỏe & Đời
sống)