Theo đó, những người có chất lượng tinh dịch kém dễ có nguy cơ cao huyết áp, bệnh ngoài da và rối loạn nội tiết.
Nhóm nghiên cứu đã khảo sát dữ liệu y tế của 9.387 người từ 30 -
50 tuổi đồng thời xem xét mật độ và khả năng dịch chuyển của tinh trùng trong tinh dịch của họ.
Nhóm nghiên cứu nhận thấy có 44% người mắc bệnh tật khác cùng với khả năng sinh sản bị hạn chế. Đặc
biệt họ phát hiện mối liên quan giữa chất lượng tinh dịch kém với bệnh về hệ tuần hoàn như cao
huyết áp hoặc tim mạch. Nhóm người có tinh dịch kém cũng dễ bị bệnh ngoài da và rối loạn nội
tiết.
Khiếm khuyết về tinh trùng trong tinh dịch liên quan đến sức
khỏe chung. Ảnh: HEALTHDAY NEWS
Trưởng nhóm nghiên cứu Michael Eisenberg giải thích rằng 15% tổng
số gien trong hệ gien người liên quan trực tiếp đến sức khỏe sinh sản và hầu hết nhóm gien đó có
liên quan đến các chức năng khác của cơ thể. Ông cũng lưu ý về khả năng chữa một chứng bệnh nào đó,
có thể đồng thời cải thiện sự yếu kém của chức năng sinh sản và cho biết ông đang nghiên cứu khám
phá mối liên hệ nói trên.
Theo Trúc Lâm - Người lao động