Nguy cơ bị móng mọc vào da do giày cao gót

15.5948

Mang giày cao gót, giày bó sát chân hoặc giày mũi nhọn là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng móng mọc vào trong da.

Nếu móng chân bị đè liên tục, chúng có thể mọc vào trong da và gây nhiễm trùng, theo các chuyên gia tại hệ thống y tế của Trường ĐH Loyola (bang Illinois, Mỹ).

Tuy nhiên, nhiều phụ nữ lại không muốn bỏ giày cao gót để chuyển sang sử dụng những đôi giày thoải mái. Trong khi đó, có nhiều biến chứng nguy hiểm phát sinh từ việc này và có thể hủy hoại móng chân vĩnh viễn nếu không được chữa trị, giáo sư Rodney Stuck chuyên về chữa các bệnh ở chân cho biết trong thông cáo gửi từ ĐH Loyola.

Cũng theo giáo sư Stuck, bệnh nhân đái tháo đường phải hết sức cẩn thận với móng mọc vào da, vì ở những bệnh nhân này vết thương rất khó lành.

BACSI.com (Theo PNO)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]