Dựa trên diễn biến của dịch trong bốn tháng đầu năm cho thấy dịch vẫn lưu hành và có nguy cơ bùng phát trên diện rộng rất cao, trong khi diễn biến thời tiết gần đây khá phức tạp khiến việc kiểm soát dịch gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Cục Thú y yêu cầu Chi cục Thú y các tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường phòng, chống dịch bệnh như thành lập ban chống dịch; xử lý nhanh, triệt để số heo bệnh, heo nghi ngờ có mầm bệnh; quản lý chặt chẽ, không cho di chuyển heo ra khỏi các vùng dịch. Khi có dịch phải báo cáo kịp thời cho cơ quan chuyên môn để có hướng dẫn xử lý. Tránh tình trạng chỉ đạo kiểm tra ở mức báo cáo văn bản mà cần đi thực tế tại chuồng trại để nắm tình hình, đưa ra biện pháp xử lý dứt điểm.

TRÀ PHƯƠNG


Video đang được xem nhiều