Nguy cơ mắc cúm A/H1N1 ở trẻ em cao gấp đôi người lớn

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Hoàng gia Luân Đôn, Anh và một nhóm các nhà nghiên cứu Mỹ đã tìm hiểu cách virut lây lan trong các gia đình,

0

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Hoàng gia Luân Đôn, Anh và một nhóm các nhà nghiên cứu Mỹ đã tìm hiểu cách virut lây lan trong các gia đình, với sự tham gia của 800 tình nguyện viên. Qua đó phát hiện ra rằng, 1/8 trong số đó đã bị nhiễm cúm, sau khi có một người nào đó trong gia đình nhiễm bệnh.

Nhóm nghiên cứu đã tìm hiểu tại các hộ gia đình và liên lạc với 216 người trong các hộ gia đình bị nhiễm cúm. Trong số đó, đáng chú ý, những người dưới 18 tuổi nhiều khả năng bị nhiễm cúm A/H1N1, cao gấp đôi so với nhóm người trưởng thành dưới 50 tuổi. Tuy nhiên, xét về tổng thể con số 1/8 ca nhiễm bệnh dường như khá thấp so với các đại dịch trong quá khứ.

Nhóm nghiên cứu cũng tiến hành tìm hiểu thời gian một người bị nhiễm bệnh kéo dài như thế nào. Họ phát hiện ra rằng, khoảng thời gian trung bình một người xuất hiện các triệu chứngđổ bệnh là 2,6 ngày. Do đó, các nhà khoa học nói rằng, lời khuyên mọi người nên ở nhà lên tới 7 ngày khi bị ốm có thể không cần thiết. TS. Simon Cauchemez nói: "Nhiều khả năng, người bệnh chỉ lây truyền virut cho người khác trong vài ngày đầu từ khi có triệu chứng, thì việc giữ họ ở nhà trong vòng một tuần có thể không cần thiết và có thể gây thiệt hại cho nền kinh tế".

Trong khi đó, một người phát ngôn của Bộ Y tế Anh nói rằng: "Tất cả các thông tin sâu hơn tiếp tục được bổ sung để nâng cao kiến thức và sự hiểu biết của chúng ta về loại virut nguy hiểm này".

            Hoàng Khánh (BBC,12/2009)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]