Nguy cơ trẻ sinh non là do di truyền

GiadinhNet - Các nhà nghiên cứu cho biết nguy cơ trẻ sinh non do di truyền có thể tăng lên.

15.6037

Ảnh minh họa.

>
 
Theo điều tra, có tới 50- 60% phụ nữ sinh non hoặc có anh, chị em trong gia đình cùng sinh non. Trường Đại học Aberdeen (Anh) đã dựa trên 22.343 hồ sơ thai phụ và con gái của họ ở Scotland và chỉ ra điều này. Tạp chí Sản và Phụ khoa nói rằng làm việc đều đặn có thể giúp người khác dự đoán và có kế hoạch chào đón bé ra đời.
 
Bà Andy Cole, Giám đốc điều hành từ thiện trẻ tại Bliss nói rằng: “Sinh non là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và có thể dẫn đến bệnh nguy hiểm như bại liệt não ở trẻ sơ sinh. Có được một thử nghiệm đáng tin cậy về vấn đề sinh non là rất quan trọng trong việc đảm bảo trẻ em tránh bị tổn thương. Đó là mục tiêu chúng tôi đang nỗ lực”.
Các nhà nghiên cứu đang cố gắng chẩn đoán để ngăn chặn tình trạng sinh non vì sự thiếu hiểu biết của con người về vấn đề sinh sản.

Trưởng nhóm nghiên cứu - Tiến sĩ Sohinee Bhattacharya cho biết: “Nghiên cứu chúng tôi đang thực hiện nhằm hỗ trợ làm giảm tình trạng sinh non đang tăng. Nghiên cứu tiếp theo của chúng tôi sẽ tập trung vào việc xác định gen thử nghiệm cho tình trạng này”.

Các tác giả của tham gia nghiên cứu nói rằng những phát hiện mới thực sự có ích cho họ. Các số liệu mà họ sử dụng từ dữ liệu trẻ sơ sinh Aberdeen Maternity được xem là độc đáo và bổ ích cho các nhà nghiên cứu. Hồ sơ nghiên cứu chỉ xét đến sinh một chứ không gồm sinh đôi hay sinh ba, sinh bốn... Các nhà nghiên cứu cũng cho thấy có trung bình khoảng 60% phụ nữ sinh non nếu đó là đứa con đầu lòng và giảm xuống 50% nếu đó là đứa con thứ 2, thứ 3.

Bà Andy Cole cũng cho biết thêm: “Chúng tôi hoan nghênh mọi nghiên cứu có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về nguyên nhân gây ra sinh non và xác định những người có nguy cơ gặp tình trạng này. Trong khi những phát hiện của nghiên cứu này rất mới mẻ thì nghiên cứu tiếp theo thực sự là cần thiết cho lĩnh vực này”.
 
Nguyễn Thủy
Theo BBC
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]