Chất độc khó bỏ
BS Kazushige Noda, khoa Nội chung, BVĐK quốc tế Vinmec
cho biết rất nhiều bệnh nghiêm trọng do thuốc lá gây nên. Trong đó, ung
thư là bệnh được biết đến nhiều nhất trong số đó bởi mức độ nguy hiểm.
“90% các ca ung thư phổi hiện nay có căn nguyên từ thuốc lá với các biểu
hiện đặc trưng là ho ra máu hoặc thở gấp. Tuy nhiên, căn bệnh nguy hiểm
này đôi khi chỉ có biểu hiện đơn thuần là mệt mỏi hoặc chán ăn, thậm
chí không có biểu hiện cho tới khi bệnh đã tiến triển nặng. Hút thuốc lá
cũng gây ra ung thư ở nhiều bộ phận khác của cơ thể như ung thư miệng,
thực quản, bàng quang…”, bác sĩ Noda cho biết.
Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính - một trong những bệnh gây tàn phế và có tỷ
lệ tử vong cao hàng thứ tư trên thế giới hiện nay cũng là bệnh thường
gặp ở những người có tiền sử hút thuốc lá. Ngoài ra, hút thuốc còn gây
tắc nghẽn và thu hẹp các động mạch, gây đột quỵ và bệnh tim mạch vành.
Theo BS Noda, mặc dù tác hại của thuốc lá được chứng minh trên thực
tế song rất khó để cai thuốc. Lý do bởi trong thuốc lá có chứa nicotine,
một chất rất dễ gây nghiện. Nicotine tác động đến não nhanh chóng và có
thể gây ra một cảm giác thư giãn và giảm stress tạm thời.
Đặc biệt, theo các nghiên cứu, nicotine làm người hút thuốc phê gấp 10
lần nghiện ma túy như chất heroin, cocain hay amphetamin. Chúng kích
thích sinh ra dopamin, đầu độc thần kinh và gây nghiện. Nếu ngưng hút
thuốc thì nồng độ chất nicotine trong máu giảm dẫn đến sụt giảm chất
dopamin gây rối loạn tâm thần, mệt mỏi, bứt rứt, cảm thấy mất năng lực
làm việc.
“Riêng với thuốc lào, bên cạnh việc chứa hàng trăm chất gây ung thư
tương tự thuốc lá, chúng còn chứa lượng nicotine nhiều hơn 9 lần. Điều
đó có nghĩa là thuốc lào còn gây nghiện hơn thuốc lá thông thường”, BS Noda cho biết thêm.
Tác hại của khói thuốc
Vẫn theo chuyên gia này, thuốc lá không chỉ nguy hiểm với người trực
tiếp sử dụng mà còn tác động rất lớn tới những người xung quanh. Theo
đó, khói thuốc có thể gây ra bệnh tật và tử vong sớm ở trẻ em và người
lớn hút thuốc thụ động. Về lâu dài, những người hút thuốc thụ động có
nguy cơ bị ung thư phổi, bệnh tim, đột quỵ, và các vấn đề hô hấp khác.
Tiếp xúc với khói thuốc trong khi mang thai làm tăng nguy cơ các vấn đề
như sẩy thai, thai chết lưu, và mang thai ngoài tử cung. Còn trẻ sơ sinh
và trẻ em thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc rất dễ rơi vào hội chứng
đột tử trẻ sơ sinh SIDS, hen suyễn và ho mãn tính, ảnh hưởng quá trình
học tập và các vấn đề liên quan hành vi.
“Việc một người đàn ông hút thuốc rõ ràng có hại cho trẻ sơ sinh, trẻ em
và sức khỏe phụ nữ. Điều đó có nghĩa, đây chính là một tác nhân nguy
hiểm đến năng lực sinh sản của con người”, ông nhấn mạnh.