Ảnh minh hoạ. Nguồn:www.presstv.ir
Tỷ lệ tử vong trong tổng số bệnh nhân mắc cúm này tại Trung Quốc chiếm tới 40%, tương đương với cúm A/H5N1.
“Điều đáng lo nhất hiện nay là đường lây truyền của bệnh từ động vật sang người vẫn chưa xác định được. Do đó, hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, không có vắc-xin phòng bệnh. Vì vậy, nếu vi-rút trên lây lan mạnh mẽ giữa động vật với người hay từ người sang người thì cực kỳ nguy hiểm và có thể trở thành một đại dịch”- TS Bình cho biết.
Cũng theo TS Bình, hiện trong số các loại cúm A, có hai loại có khả năng lây từ người sang người
là cúm A/H1N1 gây đại dịch từ năm 2009 và cúm A/H3N2. Tuy nhiên, may mắn là cúm A/H1N1 - trước đây
gây tỷ lệ tử vong cao và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã cảnh báo đại dịch - sau khi lan truyền rất
rộng lại trở về mức độ nhẹ nên tỷ lệ tử vong rất thấp. Cúm A/H3N2 diễn biến lâm sàng nặng hơn nhưng
tỷ lệ tử vong cũng thấp.
Ngành y tế hiện đã tăng cường trang thiết bị ở những cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân cúm
A/H7N9. Những cơ sở trên được thông báo trên các phương tiện để người dân biết và khi có trường hợp
mắc bệnh thì cần đến đó để điều trị sớm. TS Nguyễn Văn Kính, Viện trưởng BV Bệnh nhiệt đới TƯ cho
biết, bệnh viện hiện có 45 giường cấp cứu, 3.000 viên thuốc Tamiflu, 250 khẩu trang kháng vi-rút,
250 trang phục phòng hộ, 23 máy thở, hai máy lọc máu liên tục và một máy lọc máu ngắt quãng. Đây là
những trang thiết bị trong điều trị nếu có bệnh nhân H7N9.
Hôm 8/4, chính quyền Thượng Hải cho biết, một người đàn ông 64 tuổi ở thành phố này đã trở thành
trường hợp thứ bảy tử vong vì cúm gia cầm H7N9, số ca nhiễm cúm tại Trung Quốc cũng đã lên tới con
số 24.
AloBacsi.vn
Theo Phụ Nữ TP.HCM