Những ai không được dùng thuốc giảm cân

SKĐS - Tôi năm nay 35 tuổi, hiện đang rất béo, (66kg, cao 1,55m), tôi lại đang nuôi con bú. Tôi thấy người ta quảng cáo rất nhiều loại thuốc giảm cân.

15.5958

Tôi năm nay 35 tuổi, hiện đang rất béo, (66kg, cao 1,55m), tôi lại đang nuôi con bú. Tôi thấy người ta quảng cáo rất nhiều loại thuốc giảm cân. Hiện tôi có dùng một loại thuốc giảm cân của Mỹ có tên là slimfit USA. Xin bác sĩ tư vấn tôi có nên dùng thuốc này không? Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ!

Ngô Nguyệt Lan (Bến Tre)

Béo phì là tình trạng lượng chất béo trong cơ thể tích lũy quá nhiều đến mức mà nó gây những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Nó được xác định bằng chỉ số BMI (body mass index) và hơn nữa là được đánh giá qua sự phân bố mỡ thông qua tỷ lệ eo-hông và tổng các yếu tố rủi ro về tim mạch. Tổ chức Y tế Thế giới định nghĩa béo phì là tình trạng tích lũy mỡ quá mức và không bình thường tại một vùng cơ thể hay toàn thân đến mức ảnh hưởng tới sức khỏe. Béo phì là tình trạng sức khỏe có nguyên nhân dinh dưỡng. Thường một người trưởng thành khỏe mạnh, dinh dưỡng hợp lý, cân nặng của họ dao động trong giới hạn nhất định. Tổ chức Y tế Thế giới thường dùng chỉ số khối cơ thể BMI để nhận định tình trạng gầy béo.

Gần đây đã xuất hiện nhiều loại thuốc giảm cân hay nói cách khác là thuốc chống béo phì. Thuốc mà chị đang dùng là loại thuốc giảm cân bổ sung tinh chất xương rồng kết hợp với tinh chất trà xanh giúp giảm cân. Thuốc có công hiệu làm giảm thèm ăn, nhờ vậy mà kiểm soát được chế độ ăn uống luôn là vấn đề đau đầu với những người muốn giảm cân.

Tuy nhiên, cần lưu ý khi sử dụng thuốc như không dùng cho phụ nữ đang mang thai hoặc đang cho con bú. Không dùng cho người mắc các bệnh về tim, tăng huyết áp, đái tháo đường, gan, thận, thần kinh, lo âu trầm cảm. Không dùng cho người dị ứng với tất cả các thành phần của thuốc. Chị đang nuôi con bú nên không dùng loại thuốc giảm cân này. Hiện nay trên thị trường có nhiều loại thuốc giúp hỗ trợ người muốn giảm cân. Một điều chị nên nhớ là trong thời gian nuôi con bú do thay đổi nội tiết nên chị có thể thừa cân, hết giai đoạn này nội tiết ổn định, cân nặng của chị có thể sẽ trở lại bình thường. Vì vậy chị không nên quá lo lắng về cân nặng của mình để tránh ảnh hưởng đến chất lượng sữa nuôi con. Tốt nhất chị nên đến khám tại các bác sĩ dinh dưỡng để được tư vấn và tìm ra giải pháp giảm cân hiệu quả, an toàn cho riêng mình trong giai đoạn nuôi con bú này. Hơn nữa trong việc giảm cân, ngoài việc dùng thuốc buộc người bệnh phải kết hợp một chế độ ăn uống, tập luyện, ngủ, nghỉ hợp lý mới mong đạt hiệu quả. Chúc chị thành công.

BS. HOÀNG THANH SƠN

 

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]