Em có một người bạn đã kết hôn 2
năm vẫn chưa có con. Khi đi khám thì mới biết bị dị tật tử cung (không
có tử cung do bẩm sinh). Sau đó, bạn em vì bị vô sinh,
không thể có con nên đã xin con nuôi. Em muốn hỏi bác sĩ những bất
thường nào ở tử cung có thể khiến người phụ nữ không thể có con? Mong
bác sĩ tư vấn giúp em. Em xin cảm ơn!
(Thanh Hiền)
Bạn Thanh Hiền thân mến!
Tử
cung là bộ phận quan trọng của người phụ nữ. Tử cung được hình thành và
hoàn chỉnh về cấu trúc ngay khi thai còn trong bụng mẹ, lớn dần lên
theo thời gian và có nhiệm vụ chứa thai nhi khi mang thai.
Tuy nhiên,
cũng như các bộ phận cơ thể khác, nếu tử cung gặp các bất thường (bẩm
sinh) hoặc bị ảnh hưởng từ các bộ phận khác thì có thể dẫn đến hậu quả
không mong muốn là khiến cho chị em không có con, khó có con hoặc dễ bị sẩy thai khi đã mang thai.
Những
người không có tử cung do bẩm sinh (hoặc đã cắt tử cung do bị bệnh) mặc
dầu các bộ phận khác như bộ phận sinh dục ngoài, buồng trứng vẫn có như
người bình thường... sẽ không thể có con do quá trình
thụ tinh không
thể diễn ra như bình thường.
Nếu
tử cung gặp các bất thường thì có thể dẫn đến hậu quả không mong muốn
là khiến cho chị em khó có con hoặc vô sinh. Ảnh minh họa
Ngoài
ra, một số tổn thương ở tử cung do bệnh lý (ví dụ như viêm nhiễm) cũng
có thể cản trở khả năng có thai của người phụ nữ. Một số tổn thương do
bệnh lý phổ biến ở tử cung bao gồm:
- Tắc vòi tử cung:
Vòi tử cung thường bị tắc do viêm nhiễm. Điều này khiến cho
tinh trùng
không thể đi lên và trứng sau khi rụng cũng không thể di chuyển về phía
buồng tử cung nên khó thụ thai. Ngoài ra, vòi tử cung có thể bị chít hẹp bẩm sinh hoặc bị
khối u chèn ép, ngăn cản sự di chuyển của tinh trùng và trứng.
- Tử cung bị dính:
Tương tự như tắc vòi tử cung, nếu người phụ nữ thường xuyên bị viêm
nhiễm "
vùng kín" có thể dẫn tới tình trạng lớp
niêm mạc bị tổn thương
làm cho buồng tử cung dính các mặt lại với nhau hoàn toàn (sẽ gây vô
kinh) hoặc một phần (gây kinh ít và đau bụng kinh). Những tổn thương này
ở niêm mạc tử cung khiến trứng thụ tinh không
làm tổ được tại đó gây vô
sinh.
- Tử cung có khối u: Thường gặp là các u xơ tử cung. Các khối u này khi to lên sẽ làm buồng tử cung biến dạng, không thuận lợi cho phôi thai làm tổ.
Ngoài
ra, còn có nhiều vấn đề khác có thể gặp ở tử cung. Tuy nhiên, các vấn
đề về tử cung không phải là nguyên nhân duy nhất gây vô sinh, khó có con
ở người phụ nữ. Nguyên nhân gây vô sinh ở phụ nữ có thể xuất phát từ
các bộ phận khác như buồng trứng, vòi trứng, chất lượng trứng, môi
trường âm đạo...
Bởi vậy, để giữ gìn sức khỏe sinh sản của
mình, chị em cần đi khám
phụ khoa đều đặn theo định kì và thực hiện tốt
lời khuyên của bác sĩ trong việc giữ gìn vệ sinh "vùng kín", ăn uống,
sinh hoạt, vận động lành mạnh...
Nếu thấy có
bất kì biểu hiện bất thường nào, cần tới các cơ sở y tế, bệnh viện
chuyên sản phụ khoa để được thăm khám cẩn thận, kịp thời.
Chúc bạn vui khỏe!
Theo BS Hoa Hồng - Trí thức trẻ