Các vấn
đề này nếu không được chữa trị kịp thời sẽ có thể gây nguy hại đến sức khỏe và
tính mạng của
sản phụ.
>>
Tử cung không hồi
phục
Tình trạng: Tử
cung co lại không tốt, không thể hồi phục lại như cũ; sau khi sinh đẻ nhiều
ngày nhưng tử cung vẫn còn tương đối to và mềm, liên tục thấy sản dịch màu đỏ
và màu nâu chảy ra; nhiều sản phụ còn thấy đau bụng dưới.
Nguyên nhân: Tình
trạng tử cung không hồi phục là do tử cung vẫn còn sót màng thai. Nếu sau khi
đẻ, bạn không chú ý rời khỏi giường sớm hoặc không kịp thời tiết nước tiểu,
phân trong bàng quang và trực tràng cũng có thể là nguyên nhân làm tử cung hồi
phục chậm.
Cách chữa: Bạn có
thể uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ và ấn bóp vùng tử cung cũng có thể chữa
khỏi.
Sót nhau thai
Tình trạng: Sau
khi sinh trong thời gian ngắn lại thấy chảy máu trở lại.
Nguyên nhân: Sản
phụ bị sót nhau thai là do một bộ phận của nhau thai hoặc màng thai còn sót
trong tử cung.
Cách chữa: Để điều
trị, bạn phải nạo tử cung, đồng thời uống thuốc co tử cung và thuốc cầm máu
theo chỉ dẫn của bác sĩ.
Chảy máu muộn
Tình trạng: Sau
khi sinh không lâu lại thấy chảy máu.
Nguyên nhân: Do
những vết thương ở cổ tử cung, hoặc vách âm đạo đã cầm máu nhưng nay lại tái
phát.
Cách chữa: Bạn cần
lập tức đi bệnh viện để khâu lại vết thương.
Sốt cữ
Tình trạng: Sau
khi đẻ 2 - 3 ngày, sản phụ bắt đầu sốt trên 38 độ và sợ lạnh. Khi bị nặng,
trạng thái thân thể của sản phụ có thể chuyển biến xấu, dẫn đến nhiễm trùng
máu.
Nguyên nhân: Sản
phụ có thể bị sốt cữ do tử cung bị nhiễm trùng vì trong quá trình đẻ, dụng cụ
đỡ đẻ và người đỡ chưa thực hiện sát trùng triệt để. Cũng có thể do sản dịch
không được xử lí sạch sẽ, hoặc do sản phụ có bệnh truyền nhiễm như: viêm
amiđan, viêm âm đạo…
Cách chữa: Lúc bị
sốt, sản phụ không được cho uống thuốc hạ sốt, bạn nên đến bệnh viện ngay lập
tức để thăm khám, điều trị. Để tránh hiện tượng này, khi xử lí sản dịch phải
chú ý sạch sẽ, đặc biệt ở vùng cửa mình. Sản phụ nên ở nơi yên tĩnh, ấm áp,
ngoài ra ăn uống đủ dinh dưỡng và giữ gìn sức khỏe.
Đau sau khi sinh đẻ
Tình trạng: Trong
thời kì đầu nằm cữ, sản phụ có lúc cảm thấy hơi đau bụng dưới. Với những người
đẻ nhanh hoặc những người đã có con, thường cảm thấy dạng đau này mạnh hơn. Còn
đối với người đẻ lần đầu, nếu trong tử cung hoặc âm đạo còn sót máu cục hay một
phần nhau thai, màng thai cũng làm tử cung co bóp, có lúc cũng tưởng nhầm là
đau bụng hậu sản.
Nguyên nhân: Do tử
cung co bóp không đều gây ra.
Cách chữa: Khi cơn
đau qua, bạn có thể xoa bóp vùng bụng và đi thăm khám bác sĩ để được hướng dẫn
sử dụng thuốc giảm đau.
Đau do khâu âm hộ
Nguyên nhân: Do
vết khâu âm hộ co giật, gây ra đau (nhưng tình trạng này sẽ chấm dứt sau khi
rút chỉ ra khỏi vết khâu). Nếu sau khi rút chỉ vẫn còn đau có thể do tụ máu.
Cách chữa: Nếu có
tụ máu thì phải đến bệnh viện để điều trị. Nếu không có máu tụ mà vẫn đau
nghiêm trọng thì có thể uống thuốc giảm đau hoặc dùng phương pháp chườm theo
hướng dẫn của bác sĩ.
Sản dịch có mùi hôi
Tình trạng: Sản
dịch có mùi hôi thối như cá rữa, có thể gây nên sốt cữ.
Nguyên nhân: Do tử
cung bị nhiễm trùng.
Cách chữa: Bạn nên
đi khám bác sĩ để được hướng dẫn uống thuốc kháng sinh tiêu viêm.
Trĩ
Nếu bị trĩ trong lúc mang thai thì sau khi sinh, tình trạng
này sẽ tiến triển xấu hơn. Còn nếu do lúc sinh đẻ mà dùng lực quá mạnh gây nên
trĩ thì sẽ nhanh chóng khỏi, sản phụ không nên lo lắng.
Với sản phụ bị trĩ trong thời gian mang thai, khi sinh đẻ,
lúc đầu thai nhi ló ra, bác sĩ phải dùng tay ấn chặt hậu môn sản phụ để đề
phòng lòi trĩ. Nếu bị lòi trĩ thì sau khi đẻ xong phải chỉnh hậu môn lại.
Trong vòng 2-3 tuần sau khi sinh, bệnh trĩ sẽ đau rất nặng.
Ngoài phương pháp ngâm thuốc và bôi thuốc, để tránh táo bón bạn cần chú ý ăn
uống điều độ và hợp lí.
>>
AloBacsi.vn (Theo Mangthai.vn)