Những cách thức tránh thai kì dị nhất lịch sử (phần 2)

Càng về sau này, con người càng có nhiều cách hiệu quả để giúp tránh thai nhưng hạn chế về khoa học, kỹ thuật khiến những phương pháp này thực sự là cơn ác mộng đối với những người sử dụng.

14.9743

“Bao cao su” từ ruột động vật

Đạt được hiệu quả tránh thai mỹ mãn nhưng không nhiều người biết rằng, những chiếc “bao cao su” đầu tiên được tạo ra từ ruột của các loài động vật, chủ yếu là ruột cừu hoặc ruột lợn vì dễ kiếm. Một phần sẽ được thắt chặt để ngăn tinh binh thoát khỏi bao cao su trong khi phần còn lại có nút thắt để giúp nó khỏi bị tuột trong quá trình làm “chuyện ấy”.

Trên thực tế, ruột động vật là những chiếc bao cao su đầu tiên, tiền thân của loại bao cao su ngày nay. Tuy nhiên, do sử dụng ruột động vật còn tươi nên người ta phải ngâm nó trong sữa ấm một đêm trước khi sử dụng. Dù tạo ra hiệu quả tránh thai khá đáng nể nhưng cách thức sử dụng loại bao cao su từ ruột động vật này khá phức tạp và ngoài sức chịu đựng của con người ngày nay.

Nhựa cây thuốc phiện

Thuốc phiện không chỉ cho người sử dụng cảm giác hưng phấn mà thổ dân Sumatra cổ đại còn biết sử dụng nó để tránh thai hiệu quả. Dựa vào đặc tính mền dẻo và khó bị xuyên thấm của nhựa cây thuốc phiện, chúng sẽ được đặt vào cơ quan sinh sản của phụ nữ trước khi quan hệ, nhằm ngăn cách tinh binh tìm tới trứng.

Tuy nhiên, cách thức này hiện không còn được sử dụng nên khó lòng xác định được tác dụng phụ mà phương pháp tranh thai kỳ dị này gây ra. Bên cạnh đó, do là một chất gây nghiện đang bị truy quét ở nhiều quốc gia trên toàn thế giới nên việc sử dụng thuốc phiện để tránh thai có thể khiến người phụ nữ lâm vào vòng lao lý.

Tránh thai bằng quả chanh

Trong những năm đầu thế kỷ 18, hầu hết mọi người đã nhận ra tác hại của những dị vật khô cứng đối với cơ quan sinh sản nữ khi sử dụng chúng để ngăn chặn tinh trùng tìm tới trứng. Đó cũng là thời điểm một số người nghĩ tới việc sử dụng những quả chanh bị cắt đôi nhằm đặt vào bên trong tử cung để chặn đường những chú tinh binh làm nhiệm vụ.

Người ta tin rằng, axit có trong quả chanh sẽ giết chết các tinh binh trong khi mùi hương dịu nhẹ từ vỏ của quả này giúp tăng thêm hưng phấn. Thậm chí, hình dạng và kích thước của quả chanh còn giúp phụ nữ cảm thấy viên mãn hơn trong mỗi lần quan hệ.

Nước luyện sắt

Sử dụng nước thải ra trong quá trình rèn sắt bằng than đá để tránh thai là một trong những điều phi lý nhất nhưng lại từng tồn tại suốt một thời gian dài ở Hy Lạp cổ đại. Được dùng để làm nguội tức thời những thanh sắt nóng rực, nước ở các lò rèn không chỉ rất bẩn mà nó còn chứa lượng lớn các chất độc hại, trong đó có chì.

Hiện chưa thể xác định lý do khiến người Hy Lạp quyết định uống loại nước này để tránh thai nhưng các tài liệu ghi chép lại cho thấy, nó từng là một trong những biện pháp được phổ dụng bậc nhất. Tuy nhiên, việc uống loại nước độc hại này sẽ gây ra hàng loạt vấn đề về thần kinh, gây ra triệu chứng buồn nôn, làm cơ thể bị co giật hay thậm chí là suy thận, hôn mê dẫn tới tử vong.

Thụt rửa bằng nước ngọt có ga

Trên thực tế, những biện pháp tránh thai đáng sợ không chỉ tồn tại ở thời kỳ ngu muội mà còn hiện hữu ngay cả thế giới hiện đại. Khoảng hơn nửa thế kỷ trước đây, không ít phụ nữ phương Tây sử dụng nước ngọt có ga để tránh thai sau mỗi lần quan hệ.

Với niềm tin cacbonat và đường có tác dụng ngăn ngừa thụ thai, những người phụ nữ sẽ sử dụng các loại nước ngọt có ga để thụt rửa cơ quan sinh sản sau mỗi lần quan hệ. Tuy khá tối ưu và hiện đại nhưng tác dụng phụ của các loại nước ngọt có ga đối với cơ thể phụ nữ là không thể tránh khỏi. Việc tránh thai bằng phương pháp này có thể khiến nhiều người gặp vấn đề với vệ sinh của cơ quan sinh sản, gây ra các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, có thể dẫn tới vô sinh.

Hồng Duy

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]