Cảm lạnh và
ho
Cảm lạnh và ho là hai triệu chứng bệnh thường gặp nhất mà ngay cả những trẻ em khỏe mạnh cũng có
thể mắc phải. Nguyên nhân là do các vi khuẩn và vi rút khi xâm nhập vào cơ thể đã biến đổi nhanh
chóng và tấn công hệ miễn dịch của cơ thể trẻ.
Những căn bệnh trẻ em thường gặp (Ảnh minh
họa)
Ho
gà
Ho gà là một bệnh cấp tính, dễ lây qua đường hô hấp bởi một loại vi khuẩn. Triệu chứng của bệnh
gần giống với cúm hoặc nhiễm trùng đường hô hấp trên. Theo thời gian, ho ngày càng nhiều hơn xen
lẫn những cơn ho khan hay ngưng thở. Có thể tránh cho bé không bị mắc bệnh ho gà bởi việc tiêm
vắc-xin phòng ngừa bệnh ho gà trong loạt mũi tiêm vắc-xin phòng ngừa bệnh bạch hầu, uốn ván, ho gà
(DPT).
Bệnh hen
suyễn
Bệnh hen suyễn ở trẻ em là một bệnh lý mãn tính của đường hô hấp thường gặp ở trẻ em và có thể
dẫn đến tử vong nếu không được phát hiện kịp thời. Tuy nhiên, việc chẩn đoán bệnh hen suyễn trẻ em
còn rất chậm trễ nhất là đối với các bé sơ sinh.
Vì trong giai đoạn này, sẽ xuất hiện các triệu chứng của các bệnh khác rất giống bệnh hen suyễn,
khiến cho việc đánh giá chức năng phổi ở trẻ trở nên khó khăn. Nếu ba mẹ có thể phát hiện nhanh
chóng các triệu chứng của bệnh hen suyễn cũng như phòng tránh sớm các nguyên nhân gây ra bệnh hen
suyễn, có thể giúp bé nhà bạn thoát khỏi những đau đớn khó chịu do bệnh này gây ra.
Bệnh viêm
phổi
Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), viêm phổi ở trẻ em, nhất là trẻ sơ sinh và trẻ
nhỏ là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở tất cả các nước trên thế giới. Ước tính
trung bình mỗi năm có khoảng 1,4 triệu trẻ em dưới 5 tuổi tử vong do viêm phổi.
Để phòng tránh nguy cơ viêm phổi và một số bệnh khác, nên cho trẻ bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng
đầu đời, và có thể kéo dài đến khi bé được 24 tháng tuổi. Theo thống kê, những bé được bú mẹ thường
có hệ miễn dịch hoạt động tốt hơn, và vì vậy, khả năng nhiễm bệnh cũng ít hơn. Ngoài ra, một chế độ
dinh dưỡng đầy đủ, đa dạng cũng là cách để bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ nhiễm bệnh.
Theo Phương Vũ - Gia đình Việt Nam