Những lợi ích tuyệt vời khi bé được sinh thường

(Emdep.vn) - Những lợi ích tuyệt vời khi sinh thường sau đây sẽ khiến mẹ gạt ngay ý định sinh mổ.

15.6004

Sinh bằng phương pháp mổ đẻ càng ngày càng trở nên phổ biến vì nhiều lý do như mẹ bầu lười vận động, thiếu kiên trì khi chuyển dạ, quá mong gặp con nên xin bác sỹ mổ. Tuy nhiên những lợi ích tuyệt vời khi sinh thường sau đây sẽ khiến mẹ gạt ngay ý định sinh mổ.

Hỗ trợ và hoàn thiện chức năng hô hấp cho bé

Khi chuyển dạ, cơ thể bé sẽ sản xuất một loại hormone tên là catecholamines giúp bé ứng phó và vượt qua những tình huống nguy hiểm.

Ngoài ra hormone này đóng vai trò hỗ trợ, hoàn thiện hệ hô hấp của bé khi bé chào đời bằng cách tăng hấp thu chất lỏng trong màng ối vào phổi và kích thích sản xuất chất hoạt động bề mặt – chất nằm sâu trong phổi giúp hoàn thành chức năng hô hấp. Chất hoạt động bề mặt cũng giúp phổi bé phồng lên sau khi ra đời.

Khi các cơn co tử cung xuất hiện chèn ép lên bé, phổi bé khi đó cũng bị nén lại, đồng thời những chất lỏng trong phổi được tống ra ngoài một cách tự nhiên. Ngược lại, điều này không xảy ra đối với những ca sinh mổ. Bởi vậy trẻ em sinh thường luôn có hệ hô hấp khỏe mạnh hơn, ít mắc bệnh hơn những bé sinh theo phương pháp mổ đẻ.

Những bé sinh theo phương pháp mổ đẻ có nguy cơ mắc hội chứng suy kiệt phổi cao gấp 4 lần so với các bé sinh thường.

Xây dựng hệ miễn dịch khỏe mạnh

Trẻ sơ sinh có hệ thống miễn dịch chưa hoàn thiện, bởi vậy bé cần những sự giúp đỡ từ bên ngoài để bảo vệ bé trước các mầm bệnh.

Trong thời gian mang thai, em bé nhận được kháng thể từ mẹ. Nhưng bé nhận được nhiều kháng thể có lợi nhất khi mẹ chuyển dạ và sinh bé. Các tế bào bạch cầu tăng lên nhiều do hàm lượng hormone catecholamine tăng cao, hỗ trợ hệ thống miễn dịch của bé sau khi sinh, và bảo vệ bé khỏi nguy cơ bị nhiễm trùng. Sữa mẹ cũng chứa các tế bào bạch cầu, nên nếu bé được nuôi bằng sữa mẹ, bé sẽ được bảo vệ gấp hai lần. Trong một giọt sữa mẹ chứa khoảng một triệu tế bào bạch cầu.

Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng các em bé sinh theo phương pháp đẻ mổ có sự biến đổi DNA đến các tế bào bạch cầu. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng cơ thể phản ứng trước các mầm bệnh tấn công vào hệ miễn dịch trong những năm sau này. Đặc biệt là khi kết hợp với các yếu tố môi trường, nó khiến em bé có nguy cơ cao mắc các bệnh hen suyễn và tiểu đường.

Trong khi đó, những đứa trẻ sinh thường qua đường âm đạo của người mẹ được hưởng những lợi khuẩn bảo vệ hệ tiêu hóa của mình.

Nghiên cứu đáng giá này vừa được công bố đã gây sự chú ý đặc biệt của dư luận. Nghiên cứu cũng kết luận hệ miễn dịch của bé sẽ không phát triển và hoàn thiện đầy đủ nếu không được nhận những lợi khuẩn từ mẹ trong quá trình chuyển dạ. Điều này khiến các bé dễ mắc bệnh tật hơn các bé khác.

Những em bé được mổ cấp cứu sau khi mẹ trải qua cơn chuyển dạ vẫn được hưởng phần nào lợi khuẩn từ người mẹ. Trái lại, những ca mổ chỉ định trước (mổ trước khi có dấu hiệu chuyển dạ) đã tước đi cơ hội được hấp thu những vi khuẩn có lợi đó. Vì thế, đối với những mẹ sinh mổ, sau khi sinh hãy áp dụng ngay phương pháp da tiếp da để tăng khả năng bé nhận được lợi khuẩn.

Đẻ thường tiếp năng lượng cho bé

Sau khi sinh, bé không còn được nhận dinh dưỡng từ nhau thai vì thế lượng đường trong máu của bé sẽ giảm. Điều này sẽ hoàn toàn bình thường và không gây ảnh hưởng gì nếu bé được sinh theo phương pháp tự nhiên bởi bé được bảo vệ chống lại bất kỳ tác dụng phụ khi bị hạ đường huyết như chấn thương não. Hormone catecholamines – sản xuất khi chuyển dạ sẽ làm tăng lượng đường, giữ mức đường trong máu ổn định cho đến khi sữa mẹ về. Thông thường sữa về sau vài ngày sinh tự nhiên.

Tăng lượng oxy cho bé

Khi sinh thường, bé được bảo vệ khi thiếu hụt oxy trong quá trình co thắt bởi các hormones ứng phó với căng thẳng trong cơ thể của mình.

Việc sử dụng các loại thuốc gây co bóp tử cung như syntocinon hoặc pitocin sẽ gây nên những cơn co thắt nhanh, mạnh, xuất hiện thường xuyên. Những cơn co này có thể gây chảy máu và cạn kiệt oxy cho em bé.

Tăng sự gắn kết giữa mẹ và bé

Các hormone catecholamine được em bé sản xuất khi mẹ chuyển dạ có ảnh hưởng quan trọng đến tâm lý của người mẹ. Sau khi chào đời, bé được bế đến cho mẹ. Bé thường mở to mắt khi gặp mẹ lần đầu tiên. Bé được mẹ bế vào lòng, da tiếp xúc với da. Sự tiếp xúc tuyệt vời này giúp kích thích tuyến sữa sản xuất, góp phần vào thành công nuôi con bằng sữa mẹ của các bà mẹ Việt Nam.

Từ khi còn trong bụng mẹ, bé đã quen với giọng điệu của mẹ, và khi lần đầu gặp mẹ, bé sẽ nhìn chăm chú vào gương mặt mẹ, hít hà mùi hương trên cơ thể mẹ. Ngược lại, những bé sinh mổ có xu hướng buồn ngủ sau khi sinh, khóc nhiều, và phải chờ sữa mẹ lâu hơn so với bé sinh thường.

Việt HàDịch từ BB
(Theo Congluan)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]