Những món quà cho ngày 8/3 dễ gây dị ứng

Dịp 8/3, cánh mày râu có xu hướng chọn mỹ phẩm, hoa tươi… tặng vợ, người yêu mà không chú ý liệu cô ấy có thể bị dị ứng hay gặp rắc rối sức khỏe với món quà đó hay không.

15.6023

Hãy chọn một món quà cho ngày 8/3 an toàn cho sức khỏe

1. Dị ứng hoa và phấn hoa

Theo Sức khỏe & đời sống, những loại hoa lạ, độc đáo là món quà được ưa chuộng trong ngày 8/3. Đó luôn là thứ chị em phụ nữ mong chờ vào mỗi ngày lễ của mình. Nhưng cũng chính những bó hoa tươi lại có thể là nguyên nhân khiến nhiều chị em phụ nữ gặp rắc rối vì dị ứng với hoa lạ, phấn hoa hoặc một số món phụ kiện trang trí đi kèm.

Để lựa chọn món quà ý nghĩa, các đấng mày râu nên chọn những loại hoa quen thuộc mà chị em yêu thích. Tránh để những bó hoa tươi của bạn thành tác nhân gây bệnh cho người nhận.

2. Dị ứng mỹ phẩm

Các loại mỹ phẩm như son môi, nước hoa, kem phấn trang điểm là món quà tặng mà nhiều đấng mày râu lựa chọn dành tặng cho chị em ngày 8/3. Tuy nhiên, chúng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây dị ứng.

Nếu dùng mỹ phẩm không phù hợp có thể khiến da nổi mẩn, sạm da, mọc mụn, nặng hơn là khiến người sử dụng phải nhập viện.

3. Trang sức

Những loại trang sức có pha tạp chất có thể gây dị ứng cho cơ thể. Trang sức giá rẻ với mẫu mã đa dạng, hấp dẫn như đồ mỹ ký, hợp kim có sự pha trộn giữa các loại tạp chất và chất hóa học là tác nhân hàng đầu. Các chất như niken thường được dùng để mạ ngoài đồ trang sức giúp tạo độ sáng bóng, cũng rất dễ gây dị ứng. Nguy hiểm hơn, khi chất này thấm qua da vào cơ thể có thể gây tình trạng viêm da, nôn mửa, giảm chức năng thần kinh…

Vì vậy, hãy sáng suốt khi lựa chọn các loại đồ trang sức không rõ nguồn gốc làm quà tặng 8/3 cho những người thân yêu của bạn.

4. Túi xách

Vietnamnet cho biết, các nhà sản xuất sử dụng nhiều chì vào các sản phẩm da (đặc biệt là túi xách) là bởi chúng làm cho chất liệu mềm mại, dẻo dai hơn cũng như màu sơn bền và đẹp hơn. Phụ nữ bị nhiễm chì theo chứng minh sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng sinh sản, tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ và cao huyết áp… Đặc biệt là đối với phụ nữ mang thai, nhiễm chì có thể dẫn đến khuyết tật về hành vi, tinh thần cũng như ảnh hưởng xấu đến chỉ số IQ của trẻ. Nếu bị nhiễm chì ở ở mức độ thấp khi mang thai, đứa trẻ có thể mắc phải bệnh Alzheimer (mất trí nhớ) khi về già.

Trong nhiều loại túi xách được kiểm nghiệm người ta tìm thấy chì chứa nhiều nhất trong các loại túi làm bằng Ponivilyl clorua hoặc PVC. Họ cũng đo được hàm lượng chì cao trong các túi xách có màu vàng, màu da cam và màu xanh. Thêm nữa, trong những nghiên cứu của Trung tâm nghiên cứu sức khỏe và môi trường thì hầu hết các loại túi xách có xuất xứ từ Trung Quốc đều bị ô nhiễm chì.

5. Quần áo, trang phục

Những bộ cánh mới cũng là món quà mà đấng mày râu lựa chọn tặng cho chị em nhân ngày quốc tế phụ nữ. Nhưng chất liệu vải, màu sắc hóa chất nhuộm trang phục lại tiềm ẩn nguy cơ gây dị ứng cho những chị em có làn da nhạy cảm. Da có thể bị nổi mẩn đỏ, ngứa rát, nổi mụn vì dị ứng với trang phục. Bạn nên chú ý tìm hiểu để không biến món quà mà bạn tặng cho chị em lại thành nỗi sợ hãi ám ảnh với làn da của họ.

Tham khảo thuốc:

Jex: Giảm đau  xương khớp cấp tính và mãn tính. Hỗ trợ điều trị viêm khớp: viêm xương khớp, viêm đa khớp dạng thấp. Giúp phòng ngừa và làm chậm quá trình thoái hóa xương khớp

Trà Mi

Nên đọc


Theo GĐVN

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]