Những tính năng đặc biệt của loại TV thông minh

Cơn sốt 3D đang có vẻ hạ nhiệt và các nhà sản xuất thiết bị điện tử đã chuyển sang giai đoạn sản xuất thử nghiệm để nhanh chóng đưa ra thị trường những chiếc TV có tính năng hoàn toàn mới, chẳng hạn nhận biết cử chỉ của người xem hay nâng cấp kết nối không dây với internet, được điều khiển bằng giọng nói, đồng bộ với máy tính bảng, tích hợp mạng xã hội…

0

Đọc E-paper

Tất nhiên, đa số người dùng đều muốn sở hữu loại TV này, miễn là chúng không quá đắt và hoạt động tin cậy. Trong khi chờ đợi và lựa chọn một trong những chiếc TV đời mới này, mời độc giả tham khảo về các tính năng của chúng.

Điều khiển bằng di chuyển và giọng nói

Sau khi Siri gây được ấn tượng mạnh về công nghệ nhận diện giọng nói, rất có thể Apple sẽ đưa công nghệ này vào sản phẩm TV mới. Nhanh chóng bắt kịp xu hướng đó, nhiều nhà sản xuất khác cũng đang tích cực thử nghiệm các phương thức tích hợp công nghệ nhận diện giọng nói vào TV.

Mới đây, Samsung đã giới thiệu mẫu LED ES8000, được tích hợp công nghệ Smart Interaction giúp người sử dụng chuyển kênh thông qua giọng nói, lại có khả năng nhận diện khuôn mặt, cử động của tay và cơ thể để tìm kiếm, phóng to hoặc thu nhỏ nội dung…

LG cũng đã sản xuất smart TV có tính năng nhận diện giọng nói, nhờ đó không cần tới chiếc điều khiển (remote) nữa. Khi công nghệ này chính thức được phổ biến trên các sản phẩm thương mại thì có nghĩa là người dùng sẽ tạm biệt những chiếc điều khiển từ xa có nhiều nút bấm, nhiều tổ hợp phím rối rắm và lại dễ bị thất lạc.

Màn hình cảm ứng

Công nghệ màn hình cảm ứng đã không còn xa lạ với người dùng và giờ đây đã được ứng dụng trên màn hình TV, giúp người dùng có những trải nghiệm thú vị hơn. Hãng LG đã giới thiệu mẫu TV Plasma có màn hình cảm ứng cho phép người dùng thao tác với bút PenTouch để viết hay vẽ các nội dung lên trên màn hình hoặc để chơi game ngay trên TV mà không cần đến chiếc remote.

Màn hình được phủ một lớp chống trầy xước nên được bảo vệ tốt. Tất nhiên, màn hình này vẫn có khả năng trình diễn phim ảnh như TV thông thường với độ phân giải Full HD, thiết kế TruSlim cùng các cổng kết nối HDMI, USB, AV.

Độ phân giải siêu cao 4K và 8K

Nếu độ phân giải cao Full HD vẫn chưa làm người xem thỏa mãn vì không thể hiện được những chi tiết nhỏ nhất trên khuôn mặt diễn viên yêu thích chẳng hạn, thì giờ đây, các TV có độ nét siêu cao sẽ khiến họ phải hài lòng.

LG đã giới thiệu công nghệ mới, được tạm gọi là 4K TV, cho phép hiển thị tới 8 triệu điểm ảnh trên màn hình với độ phân giải 3840x2160 (pixel), tức là gấp bốn lần Full HD 1080p. Còn hơn vậy, chiếc TV 85 của Sharp hiển thị độ phân giải lớn gấp đôi, lên tới 8K, tức là tới 7680x4230 (pixel)!

Để dễ hình dung, có thể lấy hình ảnh quay một trận bóng đá làm ví dụ. Ở độ phân giải tiêu chuẩn hiện nay, thật khó để phân biệt được số áo các cầu thủ khi máy quay đặt ở chế độ bao quát, nhưng với truyền hình Full HD thì việc này quá dễ dàng.

Trên các TV 4K và 8K đã nêu, người xem thậm chí có thể thấy rõ mồ hôi toát ra từ… chân tóc của các cầu thủ! Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có các nội dung ở độ phân giải này phục vụ cho người dùng đại chúng.

Chơi game online

Thật không gì thú vị khi được chơi game trên những màn hình cỡ lớn. Các dịch vụ chơi game như OnLive và Gaikai sẽ có nhiều đất để phát triển hơn khi hợp tác với các nhà sản xuất TV để được tích hợp vào các máy thu hình.

Tại Triển lãm CES hồi đầu năm nay, Công ty OnLive đã trình làng ứng dụng tích hợp vào các thiết bị Google TV sắp được đưa ra thị trường. Nhờ ứng dụng này, người chơi có thể tải và chơi các game có cấu hình cao, hiệu ứng đồ họa đẹp để thưởng thức trên TV ngay tại nhà (thông qua các máy chủ), mà không cần phải lưu trữ hoặc kết nối với máy tính có cấu hình cao.

Không chỉ OnLive, Công ty Gaikai cũng cho biết họ đã hợp tác với LG để tích hợp sản phẩm vào các TV mang nhãn hiệu LG. Dịch vụ của hãng này cho phép chơi các game “khủng” thông qua đường truyền internet mà không cần phải sắm những máy chơi game chuyên nghiệp như Xbox 360 hay Playstation 3.

Kết nối mạng xã hội dễ dàng hơn


Xu hướng kết nối mạng xã hội đã diễn ra trong nhiều năm qua và bắt đầu xâm nhập vào lãnh địa TV thông qua các dòng sản phẩm cao cấp, thông minh. Thay vì cần đến anten hay truyền hình cáp hoặc truyền hình vệ tinh, TV kết nối mạng cho phép người xem thưởng thức các nội dung độ nét cao thông qua kết nối internet.

Kết nối mạng sẽ trở thành một tính năng cần thiết phải có trong những mẫu TV thông minh ra đời từ năm 2012 và đó cũng không phải là điều quá bất ngờ.

Theo thống kê gần đây, ngày càng có nhiều người xem TV với một điện thoại hay tablet đặt bên cạnh vì họ có thể kiểm tra Facebook trong khi làm việc hay nói chuyện với bạn bè về chương trình họ đang xem. Giờ đây, nhiều nhà sản xuất muốn giúp người dùng thực hiện tất cả những tác vụ thông qua chiếc TV thông minh.

Panasonic đã công bố hàng loạt TV Smart Viera được kết nối web để người dùng truy cập mạng xã hội. Công ty này còn giới thiệu TV có tính năng mới, cho phép người dùng sử dụng Skype để chat với bạn bè trong khi đang xem TV.

Vừa qua, ca sĩ Justin Timberlake đã xuất hiện trong suốt sự kiện đặc biệt của Panasonic để công bố TV Myspace giúp người xem chia sẻ nhạc và chương trình TV với bạn bè.

Thông minh như Samsung ES8000

Như đã giới thiệu ở trên, ngoài công nghệ điều khiển và ra lệnh bằng giọng nói, loại TV mới của Samsung còn làm cho người dùng đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác bởi mức độ thông minh của chúng.

Ngồi trước ES8000, người dùng chỉ cần ra lệnh qua giọng nói hoặc qua cử chỉ của bàn tay khi cần chuyển kênh hay âm lượng hoặc truy cập vào một trang web.

Hiện tại, TV này có thể tương tác qua giọng nói bằng cách nghe chỉ thị qua ngôn ngữ tiếng Anh, hiểu được một số lệnh cơ bản, chẳng hạn khi có lệnh “Hi, TV!” là mở về giao diện chủ Smart Hub để chờ lệnh mới, tắt hoặc mở, chuyển kênh, tăng hoặc giảm âm lượng... Khi chủ máy giơ bàn tay, ngoặt tay hay làm động tác như nhấn vào là TV sẽ hiểu được lệnh và thực hiện ngay tức thì.

Ấn tượng hơn nữa là khả năng nhận biết chủ nhân. Tương tự như chức năng nhận diện khuôn mặt đã có khá lâu trong các thiết bị số như máy tính xách tay, điện thoại di động và máy ảnh số…, ES8000 nhận diện được khuôn mặt chủ máy và cài đặt tài khoản sử dụng.

Nếu là tài khoản “Chủ nhân”, người ngồi trước TV có quyền điều khiển toàn bộ các kênh, còn nếu tài khoản là “Trẻ em” thì sẽ bị hạn chế một số kênh nào đó hoặc một số nội dung nhất định. Đây là cách hạn chế thời gian xem phim của con em trong gia đình khá hiệu quả.

Không chỉ vậy, ES8000 còn có khả năng nâng cấp linh kiện (nâng cấp chip xử lý lên thế hệ mới nhất) để chủ máy không phải mua một chiếc TV khác hiện đại hơn. Dĩ nhiên, thay linh kiện sẽ đỡ tốn tiền hơn nhiều so với mua một chiếc TV hoàn toàn mới.

KHẢI MINH tổng hợp
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]