Nối thành công bàn chân bị chặt đứt rời

Sau hơn 5 tiếng đồng hồ phẫu thuật, kíp kỹ thuật của Bệnh viện 103 Học viện Quân y đã nối thành công bàn chân bị chặt đứt rời của bệnh nhân Nguyễn Trọng Hòa.

15.6135

Khoảng 17h30 ngày 13/5, bệnh nhân Nguyễn Trọng Hòa, sinh 1984 (nhà 27, ngõ 15, Nghĩa Dũng, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội), được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện 103 Học viện Quân y với thương tích của 17 nhát chém.

 

Trong đó, có một nhát chém làm đứt rời bàn chân trái, ngay khớp trụ cốt (sát cổ chân). Bệnh nhân bị chém đứt bàn chân lúc khoảng 12 giờ cùng ngày.

 

Trước khi vào Bệnh viện 103, bệnh nhân được sơ cứu tại Bệnh viện Xanh-pôn, Bệnh viện Việt Đức. Bàn chân bị đứt rời được bảo quản bằng nước muối sinh lý và nước đá.

 

Kiểm tra bàn chân bị đứt rời của bệnh nhân vẫn còn khả năng nối và phục hồi chức năng trở lại, kíp phẫu thuật Khoa Chấn thương - Chỉnh hình cùng kíp gây mê Khoa Gây mê đã tiến hành phẫu thuật, khâu 17 vết thương cho bệnh nhân.

 

Nối bàn chân bị đứt rời là một phẫu thuật phải thực hiện nhiều kỹ thuật rất khó, phức tạp bao gồm các khâu: kết xương bàn chân; nối lại động mạch, tĩnh mạch, dây thần kinh gan chân trong; nối tĩnh mạch mu bàn chân... bằng kỹ thuật vi phẫu.

 

Sau hơn 5 tiếng đồng hồ, kíp kỹ thuật đã nối thành công bàn chân cho bệnh nhân. Sau khi được nối, bàn chân từ chỗ bị xẹp, trắng bệch dần dần căng, hồng và ấm trở lại. Đến nay, sau hơn 10 ngày, các bác sĩ khẳng định, bàn chân đứt rời của bệnh nhân được cứu sống chắc chắn. Bệnh nhân phục hồi tốt và chuẩn bị ra viện.

 

Trước đây, Bệnh viện 103 đã nhiều lần nối thành công ngón tay, ngón chân bị đứt rời cho bệnh nhân do tai nạn lao động, tai nạn giao thông... Nhưng đây là lần đầu tiên một bàn chân bị đứt rời hoàn toàn được nối thành công.      

 

Theo Tuấn Dũng

Tiền phong

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]