Theo đó, trẻ bị
ung thư đang
điều trị được cho chơi đùa hoặc chăm sóc những chú chó (được huấn luyện tuân theo hiệu lệnh của chủ) đã trở nên “bình tĩnh” hơn, ít bị
căng thẳng và lo lắng hơn so với những trẻ không nhận được sự can thiệp bằng AAT.
Tương tự, kết quả bước đầu của một thử nghiệm đang được thực hiện trên cha mẹ có con bị ung thư cũng cho thấy
mức độ lo lắng ổn định hơn và có khuynh hướng giảm nhẹ ở những phụ huynh nhận được sự hỗ trợ từ vật nuôi. Trong khi đó, ở nhóm phụ huynh không nhận được sự can thiệp AAT thì mức độ lo lắng dao động rất nhiều.
Theo BS Nguyễn Tất Bình - Tuổi trẻ