Nuôi thú cưng có thể ngăn dị ứng ở trẻ

Thiếu niên có chó, mèo là thú cưng từ lúc nhỏ thì khả năng dị ứng với lông chó, mèo và các yếu tố khác giảm đến 1/2 so với bạn bè.

15.5729
Đây là phát hiện khá thú vị từ một nghiên cứu của các chuyên gia ở bệnh viện Henry Ford, bang Detroit (Mỹ) trên mẫu máu của 600 thiếu nhiên ở độ tuổi 18 về lượng kháng thể đối với các yếu tố gây dị ứng tìm thấy ở chó, mèo.

Kết quả cho thấy những  thiếu niên có chó, mèo là thú cưng từ lúc nhỏ thì khả năng bị dị ứng với lông chó, mèo và các yếu tố khác giảm đến phân nửa so với bạn bè đồng trang lứa không được tiếp xúc với chó, mèo từ bé.

“Để cho trẻ tiếp xúc với thú cưng ngay từ những năm đầu đời không làm tăng nguy cơ dị ứng, mà ngược lại có thể giúp giảm nguy cơ này”, Ganesha Wegienka – người dẫn đầu nhóm nghiên cứu - cho biết, đồng thời lý giải vì khi đó cơ thể trẻ được “rèn” khả năng kháng lại các tác nhân gây dị ứng về sau. (Theo Telegraph)

Theo Nhật Vân - Thanh Niên

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]