Kết quả nghiên cứu khoa học được công bố trên tạp chí Y khoa của Mỹ gần
đây cho thấy Omega-3, một loại
thực phẩm chức năng rất được ưa chuộng hiện nay,
không hề phát huy
tác dụng trong làm giảm các
triệu chứng tổn thương tinh thần
và thể chất đối với các
bệnh nhân Alzheimer.
Trước đó, các
nhà nghiên cứu đã rất kỳ vọng vào tác dụng hỗ trợ
điều trị
của viên Omega-3 đối với các bệnh nhân Alzheimer bởi trong thành phần của loại
thuốc này có chứa các axít béo, DHA, vốn là những hợp chất bị "thiếu" trong não
của các bệnh nhân Alzheimer.
Tuy nhiên, kết quả kiểm chứng mới nhất cho thấy không có cơ sở nào khẳng
định chất DHA được cung cấp cho não của các bệnh nhân Alzheimer.
Quá trình sử dụng Omega-3 của số bệnh nhân trên đã không mang lại tác dụng
và thiếu hiệu quả.
Bên cạnh đó, việc điều trị tâm lý cho khoảng 300 bệnh nhân Alzheimer gồm
cả nam và nữ giới, trong độ tuổi trung bình 76 và mắc các triệu chứng Alzheimer
nhẹ, cũng không có dấu hiệu khả quan.
Số bệnh nhân này đã được chỉ định uống Omega-3 trong vòng 18 tháng, tuy
nhiên kết quả đối với cả hai nhóm đều thất bại giống nhau.
William Thies, giám đốc Hiệp hội điều trị Alzheimer của Mỹ cho biết cho
tới thời điểm này nhiều nhà nghiên cứu vẫn tin tưởng vào tác dụng của Omega-3
đối với các bệnh nhân Alzheimer.
Tuy nhiên, tác dụng can thiệp "chậm trễ" của loại thực phẩm chức năng
trên, nếu có, sẽ hoàn toàn vô tác dụng đối với căn bệnh này bởi người
mắc bệnh
này đã bị nhiều năm trước khi được điều trị.
Theo tiến sỹ Thies, để chữa trị căn bệnh nguy hiểm này phải cần tới những
loại thuốc có tác dụng mạnh hơn và thậm chí phải sử dụng thường xuyên ngay từ
giai đoạn đầu mắc bệnh./.