Các
nhà khoa học Nhật Bản vừa phát hiện tế bào gốc
bệnh máu trắng “nấp” ở khu
vực giao nhau giữa tủy và xương đang trong
trạng thái “giả chết," mục đích là
nhằm tránh sự tấn công của thuốc chống ung thư.
Các nhà khoa học đã lợi dụng các phân bào (cytokine) để
kích hoạt tế bào
gốc này, qua đó giúp nâng cao hiệu quả
điều trị của thuốc chống ung thư.
Các nhà khoa học thuộc Viện nghiên cứu lý hóa Nhật Bản đã tiến hành thí
nghiệm trên chuột và phát hiện tế bào gốc bệnh máu trắng sẽ tập hợp tại giao
điểm giữa tủy và xương, đồng thời
chu kỳ phân chia của chúng đang trong trạng
thái tĩnh.
Do thuốc chống ung thư chủ yếu nhằm vào các tế bào có chu kỳ phân chia
nhanh, vì thế chu kỳ phân chia của tế bào gốc bệnh máu trắng dừng lại đồng nghĩa
với việc chúng đang trong trạng thái nhờn thuốc.
Trên cơ sở phát hiện này, các nhà khoa học đã thử sử dụng các chất tăng
cường hoạt động sinh lý để kích hoạt chu kỳ phân chia của tế bào gốc bệnh máu
trắng, sau đó tiếp tục điều trị bằng thuốc chống ung thư.
Trước tiên các nhà khoa học cấy tế bào gốc bệnh máu trắng vào trong cơ thể
chuột, sau đó đưa phân bào của một trong số các chất tăng cường hoạt động sinh
lý vào trong cơ thể chuột.
Kết quả cho thấy, với cùng một liều lượng, thuốc chống ung thư có khả năng
tiêu diệt số lượng tế bào gốc bệnh máu trắng ở những con chuột được nhận phân
bào, cao gấp 3 đến 5 lần so với chuột không được nhận phân bào./.