Phát hiện nhiều thực phẩm chức năng “thổi phồng” công dụng

Ông Nguyễn Văn Nhiên, Chánh thanh tra Cục An toàn Thực phẩm cho biết, liên quan đến quản lý mặt hàng thực phẩm chức năng, từ đầu năm 2014 đến nay, Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm Trần Quang Trung đã ra quyết định xử phạt hành chính 27 trường hợp có vi phạm quy định, với tổng số tiền xử phạt trên 557 triệu đồng.

0
Một loại thực phẩm chức năng đã vi phạm quảng cáo chưa đúng quy định. (Ảnh: PV/Vietnam+)



Đáng lưu ý, có những trường hợp xử phạt với số tiền lớn, đến 50 triệu đồng/lần phạt. Trong 27 trường hợp vi phạm vừa qua có tới trên 20 trường hợp vi phạm về quảng cáo thực phẩm, tiếp theo là ghi nhãn, về công bố chất lượng.

Đề cập đến vấn đề quảng cáo của các loại thực phẩm chức năng, ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm cho biết, hiện nay có nhiều loại thực phẩm chức năng được các công ty “thổi phồng” về công dụng để thu hút người tiêu dùng.

Theo thống kê của Cục An toàn Thực phẩm, sai phạm quảng cáo của thực phẩm chức năng hay gặp nhất là quảng cáo có nội dung không đúng với đăng ký; quảng cáo sai về đối tượng sử dụng, thành phần cấu tạo, sai về công dụng... Cũng có trường hợp quảng cáo sản phẩm có công dụng gần giống hoặc làm người đọc dễ hiểu là thuốc chữa bệnh.

Đặc biệt, ông Phong dẫn chứng, thậm chí một công ty có cả 3-4 sản phẩm đều được “thổi phồng” công dụng so với thực tế.

Vừa qua, Cục An toàn Thực phẩm đã ra quyết định xử lý vi phạm hành chính 17 triệu đồng và buộc thu hồi toàn bộ tờ rơi, áp phích quảng cáo, nội dung quảng cáo của sản phẩm sinh lý dành cho nam giới Genki 9, sinh lý dành cho nữ giới Genki 6 và sản phẩm hỗ trợ điều trị xương khớp Complebiol 4 Joints do Công ty Cổ phần Thế giới khoa học & Tự nhiên nhập khẩu và phân phối.

Ông Phong cho hay: “Khi tiếp nhận những thông tin tờ rơi quảng cáo của một số thực phẩm chức năng trên được nhập khẩu phân phối, chúng tôi có kiểm tra thực tế cho thấy những nội dung quảng cáo những sản phẩm này đều chưa đúng với bản chất của thực phẩm, không đúng với nội dung đã được Cục An toàn Thực phẩm xác nhận.”

Ông Nguyễn Văn Nhiên cho hay, tại thời điểm kiểm tra đoàn thanh tra phát hiện Công ty Cổ phần Thế giới khoa học & Tự nhiên có một số vi phạm; trong đó vi phạm về ghi nhãn sản phẩm, quảng cáo chưa đúng quy định xử phạt hành chính 17 triệu đồng và ra quyết định tiêu hủy toàn bộ tờ rơi quảng cáo thổi phồng, sai với công dụng sản phẩm, sai với nội dung quảng cáo được cấp phép.

Tuy nhiên, đến nay sau hơn gần 2 tháng xử lý, công ty trên vẫn còn một số tờ rơi quảng cáo sai nội dung quy định. Cục ra quy định trước 10/6, công ty trên cần thu hồi toàn bộ, nếu chậm sẽ bị xử lý theo quy định.

Được biết, sản phẩm sinh lý Genki 6 dành cho nữ (xuất xứ tại Nhật), Genki 9 (xuất xứ tại Mỹ), nhưng mã vạch lại là của Việt Nam. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ mọi mặt để đảm bảo tốt nhất cho sức khỏe người tiêu dùng.

Liên quan đến việc xử lý các vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, vừa qua Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm đã ra quyết định thu hồi hồi hiệu lực 3 giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đã cấp cho 3 sản phẩm thực phẩm chức năng của Công ty cổ phần CVS Việt Nam.

Đó là Giấy Xác nhận công bố số 287/ATTP-XNCB ngày 8/8/2012 cấp cho sản phẩm “Thực phẩm chức năng Sextra,” Giấy Xác nhận công bố số 2760/2012/ATTP-XNCB ngày 15/10/2012 cấp cho sản phẩm "Thực phẩm chức năng Golden Glucosamine,” Giấy Xác nhận công bố số 18719/2013/ATTP-XNCB ngày 17/9/2013 cấp cho sản phẩm “Thực phẩm chức năng: Sextr for her.”

Nguyên nhân thu hồi ba sản phẩm trên vì Công ty cổ phần CVS Việt Nam đã dừng hoạt động tại địa chỉ đăng ký, do vậy các sản phẩm còn lưu hành trên thị trường không có người chịu trách nhiệm quản lý.

Cùng với việc thu hồi Giấy xác nhận công bố sản phẩm phù hợp an toàn thực phẩm, Cục An toàn Thực phẩm cũng ra quyết định dừng lưu hành 3 sản phẩm trên kể từ ngày 16/5./.

15.6004--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]