Phát hiện thêm kèn đá báu vật quốc gia

GiadinhNet - Ngày 20/10, bà Nguyễn Thị Vân, cán bộ chuyên trách Bảo tàng huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) cho biết: Người dân trong huyện đã phát hiện thêm một chiếc kèn đá có thể có niên đại hàng nghìn năm.

15.62
Khối đá phát ra âm thanh

Trưa 20/10, anh Nguyễn Văn Tuấn (xã An Phú, TP Tuy Hòa) và Nguyễn Minh Vương (xã An Chấn, TP Tuy Hoà) đi nhử chim ở thôn Tân Lập (xã An Mỹ, huyện Tuy An), phát hiện một khối đá lạ, có hai lỗ song song, hình thù bên ngoài giống đầu người, nặng khoảng 40kg, thổi phát ra âm thanh.
 
Chiếc kèn đá có hình đầu người lạ mắt, thổi vào phát ra âm thanh.

Anh Tuấn và anh Vương cho biết, khối đá này được ông Nguyễn Văn Sáu (thôn Tân Lập) phát hiện ở khu vực xóm Tiếng, xã An Lĩnh (huyện Tuy An) từ năm 2007. Sau đó ông mang về bỏ ở nhà làm chỗ để kê ngồi mát cho đến khi anh Tuấn và anh Vương phát hiện, thấy lạ và xin mua lại.

Sau khi mang về đến xã An Mỹ, anh Nguyễn Văn Tuấn quan sát kỹ lại hòn đá, thử bịt một lỗ và thổi thì có âm thanh phát ra nên nghĩ là kèn đá cổ và báo cho Trung tâm Văn hóa Thể dục thể thao huyện Tuy An.

Chiếc kèn đá mới phát hiện có nhiều nét tương đồng với cặp kèn đá cổ trước đây; là một khối đá có 2 lỗ xoắn song song, hình thù giống như đầu người, nặng khoảng 40kg; khi bịt một lỗ và thổi hơi vào lỗ kia thì tạo nên âm thanh lạ.

Báu vật quốc gia

Cũng tại khu vực xóm Tiếng, năm 1997, người dân trong vùng đã phát hiện một cặp kèn đá. Cặp kèn này đã được ngành chức năng xác định niên đại hơn 2.500 năm, là loại khí cụ bộ hơi bằng đá (lỗ hình xoắn ốc) độc nhất vô nhị trên thế giới. Cặp kèn đá vừa được triển lãm tại Hội chợ quốc tế Expo Thượng Hải (Trung Quốc) 2010, trước đó cũng đã được triển lãm tại các quốc gia khác nhau trên thế giới như Pháp, Bỉ, Hàn Quốc...
 
Hiện nhiều người dân đang cố công tìm kiếm một phần đuôi chiếc kèn đá đã bị vỡ và bị vùi dập.

Bà Nguyễn  Thị Vân, cán bộ chuyên trách bảo tàng huyện Tuy An xác định, đây là một khí cụ cổ, có bàn tay chế tác của con người, có hình thù và tính năng tương tự chiếc kèn đá Tuy An phát hiện trước đây. Bà Vân cho biết thêm, nhiều khả năng đây cũng là chiếc kèn đá cổ bởi hình dáng và tính năng như nói trên, nó còn được phát hiện ở vị trí cùng dãy núi nơi đã phát hiện cặp kèn đá năm 1997.

Hiện Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao huyện Tuy An đã lập biên bản tạm giữ hòn đá trên ở bảo tàng huyện Tuy An để mời các nhà chuyên môn về khảo cổ nghiên cứu, giám định có đúng là kèn đá hay không. Đồng thời, phối hợp với anh Nguyễn Văn Tuấn đến nhà ông Nguyễn Văn Sáu ở thôn Tân Lập tìm lại phần đuôi đã bị vỡ và vùi lấp.
 
Thùy Thảo

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]