Phát hiện u da ác tính nhờ phương pháp mới

(Kiến Thức) - Kiểm tra các hồ sơ di truyền của tế bào miễn dịch có thể cho chẩn đoán chính xác hơn để phát hiện liệu ung thư da ác tính có di căn hay không.

0
Phương pháp mới giúp phát hiện ung thư da ác tính. (Ảnh minh họa) 
Monica Rodolfo, tiến sĩ - nhà khoa học miễn dịch tại Viện Ung thư Quốc gia Ý ở Milan - trưởng nhóm nghiên cứu, nói: "Sử dụng các nghiên cứu về hồ sơ di truyền có thể chẩn đoán bệnh nhân bị khối u ác tính hay không". Rodolfo cho biết thêm: "Mặc dù nghiên cứu này thực hiện trên số lượng bệnh nhân tương đối nhỏ, nó cũng chứng minh rằng hệ thống miễn dịch là điều quan trọng có liên quan trong việc kiểm soát tăng trưởng khối u".
Các hạch bạch huyết là một phần của hệ thống miễn dịch bao gồm các tế bào máu trắng. Các tác giả nghiên cứu giải thích rằng hạch bạch huyết là bộ phận đầu tiên nhận được dẫn lưu bạch huyết từ một khối u và đại diện cho hàng rào miễn dịch có liên quan đến việc chống di căn - lây lan của ung thư da.
Nghiên cứu đặt ra một cách tiếp cận thăm dò bằng việc tìm kiếm sự khác biệt di truyền giữa các mẫu từ bệnh nhân ở các giai đoạn khác nhau của khối u ác tính. Mẫu được lấy từ 42 bệnh nhân u ác tính và 25 người khỏe mạnh, phù hợp với độ tuổi và giới tính. Phân tích sinh thiết cho thấy sự khác biệt này xảy ra trong các gen liên quan đến phản ứng miễn dịch.
Theo Rodolfo, những phát hiện di truyền có thể mang đến mục tiêu điều trị khối u ác tính độc lập hơn.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]