Phát hiện ung thư đại tràng nhờ thú cưng trong nhà

(Kiến Thức) - Bệnh nhân ung thư đại tràng có thể dễ dàng được phát hiện bằng cách cho chó phân tích hơi thở và mẫu chất thải.

15.5986

Cơ sở đưa ra nhận định trên là do hơi thởchất thải của bệnh nhân ung thư đại tràng thường phát ra mùi hương đặc trưng giúp loài chó phân biệt một cách dễ dàng. Chính độ nhạy về khướu giác cao gấp 10.000 đến 100.000 lần so với con người cho phép chó có thể làm được điều ấn tượng trên. Tuy nhiên, nếu chất thải để lâu khiến mùi bị bay hơi thì quá trình phát hiện sẽ gặp khó khăn.

Đề cập đến vấn đề này, nhà nghiên cứu Hideto Sonoda đến từ Bệnh viện Fukuoka (Nhật Bản) cho biết: “Nghiên cứu chỉ ra rằng không có một mùi ung thư cụ thể tồn tại mà nó là tổng hợp các mùi khác nhau, chúng cũng luân chuyển khắp cơ thể chứ không tồn tại ở một chỗ".  
Đặc biệt, loài chó tha mồi Labrador được đánh giá cao hơn cả bởi khi được đào tạo chúng có thể nhận diện mẫu hơi thở ung thư chính xác đến 98%. Thậm chí, Labrodor đánh hơi được bệnh ngay khi mới khởi phát, thời điểm các xét nghiệm sàng lọc chưa thể tìm ra bệnh.
Cụ thể, Labrador được yêu cầu hoàn thành bài kiểm tra đánh hơi mẫu chất thải và hơi thở của 48 bệnh nhân ung thư đại tràng và 258 tình nguyện viên không mắc bệnh. Tuy nhiên, một nửa lượng tình nguyện viên có chứa các polyp đại tràng trong người – một dạng u lành tính được xem là tiền thân của ung thư đại tràng. 
Kết quả là chúng phát hiện một cách chính xác các mẫu ung thư ở 33 trong số 36 mẫu hơi thở và 37 trong số 38 mẫu chất thải. Tuy nhiên, những mẫu kiểm tra được lấy từ người có thói quen hút thuốc hoặc các vấn đề về ruột lại làm khó những chú chó thông minh.

Các nhà nghiên cứu hy vọng nó sẽ là lựa chọn mới thay thế cho phương pháp nội soi để tầm soát ung thư đại tràng truyền thống.

 Trước đây, chó từng được biết đến với khả năng phát hiện chính xác các khối u ác tính, ung thư bàng quang, phổi, vú, và ung thư buồng trứng
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]