Phòng tránh bệnh vảy nến tái phát

Hỏi: Chị gái tôi là giáo viên. Chị mắc bệnh vảy nến đã hơn một năm, đã đi khám và được điều trị nhưng bệnh chỉ khỏi một thời gian rồi lại tái phát, đặc biệt khi trời lạnh.

0

Hỏi: Chị gái tôi là giáo viên. Chị mắc bệnh vảy nến đã hơn một năm, đã đi khám và được điều trị nhưng bệnh chỉ khỏi một thời gian rồi lại tái phát, đặc biệt khi trời lạnh. Nhiều lúc bệnh gây ngứa khi đang giảng bài khiến chị rất mất tự tin. Xin hỏi bệnh do nguyên nhân nào, có thể phòng tránh cơn tái phát được không?

Trần Thúy Nga (Hà Nam)

Đáp: Vảy nến là do rối loạn biệt hóa lành tính của tế bào thượng bì. Nguyên nhân gây bệnh đến nay vẫn chưa được khẳng định rõ ràng nhưng hầu hết các nghiên cứu đều khẳng định một số yếu tố như di truyền, nhiễm khuẩn, stress, thuốc, hiện tượng Kobner (thương tổn mọc lên sau các kích thích cơ học như gãi, chà xát hoặc các kích thích lý hóa (bệnh nặng nhẹ theo mùa) có thể làm nên cơ chế sinh bệnh. Bệnh vảy nến có thể xuất hiện ở nhiều nơi trên cơ thể, có thể ở da, móng, khớp... thường gây mất thẩm mỹ và ngứa ngáy khó chịu. Để tránh bệnh tái phát cần tránh căng thẳng, tránh kỳ cọ, bóc da, tránh nhiễm khuẩn (đặc biệt là nhiễm khuẩn tai mũi họng), cẩn thận khi dùng thuốc (nhất là với người mắc thêm bệnh tim mạch) và điều quan trọng là phải lạc quan với bệnh tật. Mặc dù hiện nay chưa có biện pháp điều trị dứt điểm căn bệnh này nhưng bệnh lành tính và phổ biến, khoa học lại không ngừng phát triển trong việc tìm ra nguyên nhân đích thực gây bệnh, hàng năm đều ra đời thêm các thuốc, phương pháp chữa trị bệnh hiệu quả hơn. Hiện Bệnh viện da liễu Trung ương cũng đang triển khai kế hoạch điều trị bệnh da nặng, trong đó có bệnh vảy nến bằng tế bào gốc. Bạn nên khuyên chị lạc quan với bệnh, sử dụng thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ và thực hiện nghiêm chỉnh những điều nên tránh như đã nói ở trên.

           Bác sĩ Trịnh Văn Tùng

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]