Phụ nữ bị tiểu đường dễ mắc bệnh tim mạch hơn đàn ông

Dân trí Phụ nữ bị tiểu đường có nhiều khả năng mắc cơn đau tim với tỷ lệ cao hơn gần 50% so với nam giới bị tiểu đường. Phụ nữ bị tiểu đường thường phải chịu đựng khổ sở về vấn đề tim mạch gấp khoảng ba lần so với phụ nữ không bị tiểu đường.

0

Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ 64 nghiên cứu với hơn 850.000 người tham gia kéo dài gần 50 năm.

Các chuyên gia không chắc chắn lý do cho sự khác biệt giữa hai giới, có thể do nam giới đang được điều trị hiệu quả hơn. Đàn ông bị tiểu đường khả năng phát triển bệnh mạch vành chỉ là gấp gần hai lần so với đàn ông không mắc bệnh tiểu đường.

Sự khác biệt sinh lý học bao gồm như nữ giới có mạch máu nhỏ hơn có thể là yếu tố quan trọng để nghiên cứu, trong khi đó phụ nữ mới đây được chẩn đoán là có xu hướng béo phì nhiều hơn so với nam giới.



Một hệ thống tổng quan nghiên cứu trong khoảng thời gian từ năm 1966- đến năm 2011 cho thấy phụ nữ mắc bệnh tiểu đường nhiều nguy cơ có biến cố bệnh tim mạch vành (CHD) có thể gây tử vong cao hơn so với nam giới mắc bệnh tiểu đường là 44%.

Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Diabetologia- tạp chí của Hiệp hội châu Âu về Nghiên cứu Đái tháo đường.

Doireann Maddock thuộc Quỹ Tim mạch Anh cho biết: “Tiểu đường là một yếu tố nguy cơ chính gây ra bệnh tim mạch vành ở cả nam giới và nữ giới, nhưng mối liên hệ ở cả hai rất phức tạp. Đó là lý do tại sao cần nghiên cứu thêm để tìm hiểu tại sao phụ nữ mắc bệnh tiểu đường lại có nguy cơ mắc bệnh tim mạch lớn hơn”.

Bất kể là nam hay nữ, nếu bị tiểu đường thì kiểm soát lượng đường, huyết áp và mức cholesterol trong máu sẽ là cực kỳ quan trọng và cần duy trì một trọng lượng cơ thể khỏe mạnh để giúp giảm nguy cơ bệnh mạch vành và các bệnh tim mạch khác.



Trong nghiên cứu mới của giáo sư Huxley và các đồng nghiệp của ông, sự khác biệt giới tính trong nguy cơ bệnh tiểu đường có liên quan đến bệnh tim mạch vành đã được thống nhất giữa các phân nhóm xác định theo độ tuổi và khu vực.

Các tác cũng lưu ý rằng trong một nghiên cứu trước mà họ thực hiện cho thấy bệnh tiểu đường nguy cơ gây đột quỵ ở phụ nữ tăng 25% so với ở nam giới.

Tóm lại, những dữ liệu cung cấp bằng chứng thuyết phục rằng bệnh tiểu đường có nguy cơ tương đối lớn đối với các bệnh tim mạch ở phụ nữ hơn là ở nam giới.

Thu Hồng

Theo Dailymail

________________________________

Mọi liên hệ về viết bài tin cho chuyên mục Khoa học xin gửi tới: [email protected]

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]