Phụ nữ cao dễ mắc bệnh ung thư

Tại Thụy Điển, các nhà khoa học đã tiến hành một nghiên cứu cho thấy người cao có tỉ lệ mắc ung thư nhiều hơn những đối tượng khác.

15.62

Theo Foxnews, đây là nghiên cứu lớn nhất về mối liên hệ giữa chiều caoung thư được tiến hành phân tích trên 5,5 triệu người từ năm 1958 đến 2011 (với chiều cao khác nhau từ 1m đến 2,25m.), tại Viện Karolinska và Đại học Stockholm. Kết quả cho thấy ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt có thể liên quan tới chiều cao.

Người đứng đầu nghiên cứu này là Tiến sĩ Emelie Benyiđã đưa ra một số nguyên nhân dẫn đến kết luận này như “những người cao lớn thì có số lượng các tế bào nhiều hơn và khả năng các tế bào biến đổi và trở thành khối u cũng cao hơn những người thấp”. Đánh giá sự ảnh hưởng của chiều cao đến việc phát triển các hình thức khác nhau của ung thư, họ nhận thấy nguy cơ ung thư da có tỷ lệ cao nhất lên đến 30% và nguy cơ mắc ung thư vú ở phụ nữ cao là 20%.

Cứ cao hơn 10cm thì phụ nữ tăng nguy cơ phát triển các bệnh ung thư thêm 18%.

Giáo sư Mel Greaves của Viện nghiên cứu Ung thư ở London cũng cho biết: "Một nghiên cứu trước đây đã báo cáo rằng những người có chứng lùn di truyền đều không bị mắc ung thư. Thí nghiệm nhỏ trên chuột cũng cho thấy nếu chúng được bổ sung hormone tăng trưởng dư thừa hoặc ít đi thì tỷ lệ ung thư cũng leo thang hoặc giảm tương ứng". Hormone tăng trưởng là một trong những nguyên nhân cơ bản của tình trạng này do nó làm tăng tỷ lệ phân chia tế bào nói chung và khối tế bào chết nói riêng.

Những người cao lớn có nguy cơ dễ mắc các bệnh ung thư hơn những người thấp, cứ cao hơn 10cm thì phụ nữ tăng nguy cơ phát triển các bệnh ung thư thêm 18% và và con số này ở nam giới là 11%.

Mặc dù vậy, chiều cao vẫn chưa phải là nhân tố gây ung thư nhiều nhất và vẫn cần nghiên cứu thêm. Chúng ta vẫn có thể ngăn ngừa ung thư bằng cách loại bỏ những thói quen độc hại như hút thuốc, uống rượu bia, đồng thời tập luyện thường xuyên và giữ gìn cơ thể khỏe mạnh. Hơn nữa, một bộ phận người cao cũng rất khỏe mạnh, ít bệnh tật và ít có tỷ lệ mắc bệnh tim mạch hơn.

Nhật Mỹ (t/h)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]