Quên tự nhiên, quên do bệnh

15.5757



Nhiều người than phiền dạo này hay quên đến thế! Vậy làm cách nào để biết mình quên một cách tự nhiên hay quên do có bệnh? Bác sĩ Trần Công Thắng, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, cho biết: 

Đây là hai vấn đề thường gặp ở người lớn tuổi. Có thể là một chứng quên bình thường, nhưng cũng có thể là một biểu hiện sớm của Alzheimer - một bệnh lý sa sút trí tuệ tiến triển ảnh hưởng rất nặng nề trên người già. 

Một số loại quên thường gặp là biểu hiện bình thường của tuổi già. Quên những chuyện thoáng qua - những thông tin mà chúng ta không chú ý để nhớ - đó là điều bình thường. Trong cuộc sống hằng ngày, đôi khi chúng ta nghe hỏi: "Có thấy mắt kính của tôi để đâu không?", hay: "Ai lấy chìa khóa của tôi đi đâu rồi?"... đó là những câu hỏi thường gặp của chứng hay quên. Một số người có tính đãng trí và chứng hay quên xảy ra đều đặn mỗi ngày, điều này cũng không có gì đáng lo. 

Tuy nhiên, khi chúng ta quên những thông tin quan trọng đối với chính mình thì trí nhớ đã bắt đầu có vấn đề, như quên ngày hẹn khám bệnh với bác sĩ, quên cuộc họp lớp cũ, quên ăn trưa với bạn... Quên một cuộc hẹn, nếu lâu nay mới chỉ xảy ra một lần, thì không phải là điều gì bất thường lắm. Nhưng nếu gần đây thấy mình cứ thường xuyên quên, như quên đón cháu ở trường mẫu giáo hoặc quên những điều trước đây bạn không bao giờ quên thì có thể bắt đầu có bệnh lý về trí nhớ. Vợ (hoặc chồng), con cháu, người thân ghi nhận một sự thay đổi nào đó trong mức độ quên của bạn cũng là một dấu hiệu cảnh báo quan trọng.

* Thưa BS, ở bệnh Alzheimer, ngoài mất trí nhớ còn có những triệu chứng gì khác?

- Ranh giới giữa chứng hay quên và bệnh Alzheimer giai đoạn sớm thường không rõ ràng. Chứng hay quên là từ dùng cho bệnh quên lành tính. Còn quên do bệnh Alzheimer là quên với mức độ ngày càng nặng nề, và dần dần sẽ xuất hiện thêm những triệu chứng khác. Bên cạnh các biểu hiện về mất trí nhớ, người bệnh có thể giảm khả năng thực hiện các hoạt động sống hằng ngày, mất khả năng định hướng

Mọi người bình thường đều có khả năng đi dạo trong thành phố, đến các cửa hàng, nhà hàng tiệc cưới... nhưng nếu bạn thấy mình bắt đầu khó khăn trong việc định hướng, đi lạc ở những nơi mà mình đã từng quen thuộc trước đây, thì đó có thể là dấu hiệu suy giảm nhận thức của bệnh Alzheimer. Người bệnh Alzheimer thường bị giảm khả năng tập trung vào các sự kiện. Do đó, nếu trước đây bạn có thể ngồi một vài giờ để xem một bộ phim hay đọc báo, đọc tiểu thuyết... giờ đây bạn không thể nào làm được.

* Người chỉ bị quên rất ít, theo BS, có nên đi khám?

- Thỉnh thoảng bạn không thể nhớ tên một người, một vật dụng không biết để đâu... như trên tôi đã nói thì quên chưa hẳn là bệnh lý. Nhưng khi bạn bắt đầu chú ý đến việc hay quên của mình thì đã đến lúc nên đi khám bệnh. Tại phòng khám trí nhớ, bạn sẽ được lập một bộ test đánh giá trí nhớ của mình trong từng thời điểm. Điều này rất thuận lợi cho việc theo dõi sự thay đổi trí nhớ của bạn. Bên cạnh đó, bạn sẽ được tham vấn các phương pháp tập luyện trí nhớ, cũng như các chế độ gìn giữ trí nhớ. Còn nếu bạn rơi vào bệnh lý sa sút trí tuệ, việc chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời là cực kỳ quan trọng.

* Người dùng thuốc tâm thần, động kinh... cũng bị quên.Vậy đến khi nào hết quên? 

- Về nguyên tắc, khi dùng thuốc điều trị tâm thần hoặc mất ngủ sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ. Sau khi ngưng thuốc trung bình một tháng, nếu trí nhớ không hồi phục thì nên đi khám.

(VNDOC 's Blog - Theo TT)


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]