Chào cháu,
Hầu hết các thuốc
điều trị ung thư hiện nay đều có cơ chế
ức chế sự
phát triển của
tế bào ung thư. Ngoài ra, chúng cũng ức chế sự phát triển các tế bào bình thường của cơ thể. Những tế bào nào càng phát triển nhanh hoặc có
mức độ biệt hóa thấp (tế bào tủy xương,
niêm mạc đường tiêu hóa) thì mức độ ảnh hưởng càng cao.
Mỗi sợi lông hay tóc trên cơ thể người đều phát triển từ một tế bào mầm nằm sâu dưới da. Các tế bào này có tốc độ phân chia khá nhanh để tạo ra những tế bào biểu mô tự sừng hóa, làm cho lông tóc dài ra. Vì vậy, chúng cũng chịu ảnh hưởng rất nhiều của thuốc chữa ung thư, không phát triển được và bị tiêu diệt, dẫn đến tình trạng rụng lông tóc. Tình trạng này thường nặng nhất ở những người dùng thuốc Doxorubicine, Vincristin, 5-Fluouracin...
Tuy nhiên, sau khi ngừng dùng thuốc một thời gian, tóc có thể mọc lại bình thường.
AloBacsi.vn
Theo BS Trịnh Thanh Hùng - Kiến thức