0 - view
Đối với những phụ nữ mới bắt đầu có con nhỏ chuẩn bị biết đi, sự cảnh giác và cẩn thận để bảo vệ con mình cần nâng cao hơn.
0 - view
SKĐS - Mùa nghỉ hè nắng nóng, trẻ em được ở nhà để nghỉ ngơi. Do đó, trẻ có nguy cơ tiếp xúc với các tác nhân gây bỏng nhiều hơn.
1 - view
(Kiến Thức) - Mẹ cần lưu ý những điều sau khi chăm con để phòng tránh bé bị bẹt, méo đầu từ nhỏ.
10 - view
Dấu hiệu ung thư da ở trẻ phổ biến nhất là một chỗ biến đổi bất thường của da, như một vết loét đau, chảy máu, đóng vảy rồi lành, sau đó lại loét trở lại ngay vị trí...
1 - view
Mùa đông xuân con tôi rất hay bị chảy nước mũi nên cháu quấy khóc và kém chơi. Rất mong được bác sĩ tư vấn cách chữa.
0 - view
Cách đơn giản để phòng bệnh là cần thay đổi lối sống: vận động nhiều hơn, ngừng hút thuốc, hạn chế thức uống có cồn, tránh các chất gây nghiện.
0 - view
Viêm tai giữa (VTG) là hiện tượng niêm mạc tai giữa bị sung huyết và hóa mủ. VTG thường gặp ở trẻ lứa tuổi nhà trẻ, mẫu giáo và thường là biến chứng của bệnh...
0 - view
Hen được biểu thị bằng sự co hẹp các đường khí đạo, dẫn tới ho và khó thở. Bệnh gặp ở cả người lớn và trẻ em nhưng gặp nhiều hơn ở trẻ em.
1 - view
Trời nắng nóng, ngột ngạt, với các bé nhỏ phải mang tã (bỉm), cha mẹ cần lưu ý tránh các chứng hăm tã.
0 - view
SKĐS - Trời nắng nóng, ngột ngạt, với các bé nhỏ phải mang tã (bỉm), cha mẹ cần lưu ý tránh các chứng hăm tã.
0 - view
Viêm tai giữa là hậu quả của sự viêm nhiễm đường hô hấp trên nên những triệu chứng ở giai đoạn đầu thường tương tự như các bệnh đường hô hấp.
13 - view
Các chuyên gia cho biết, nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ ít nhất trong 4 tháng đầu đời có thể giúp bé chống lại bệnh chàm và các dị ứng khác.
0 - view
Hen được định nghĩa như một bệnh đặc trưng bởi sự tăng đáp ứng của khí quản và phế quản với các kích thích khác nhau và biểu thị bằng sự co hẹp các đường khí...
21 - view
SKĐS - Bắt nạt là hiện tượng không mong muốn nhưng vẫn xảy ra trong nhà trường với trẻ tự kỷ.
6 - view
GiadinhNet - Mong chuyên mục tư vấn cách phòng cho trẻ tránh bị còi xương? Mỹ Anh (Hà Nội)
6 - view
GiadinhNet - Nguyên nhân của rôm sảy ở trẻ là do mùa nóng cơ thể tiết nhiều mồ hôi để nhiệt độ trong cơ thể giữ được ở mức ổn định 37 độ C.
6 - view
Các bác sĩ chưa biết vì sao một số bé phát triển hen suyễn trong khi các bé khác lại không; hoặc vì sao hen suyễn ở bé tăng đáng báo động...
10 - view
Để trẻ không bị xâm hại tình dục, các chuyên gia khuyến cáo cha mẹ coi "phòng hơn chữa". Cách phòng tốt nhất là cha mẹ cần dạy trẻ cách...
24 - view
GiadinhNet - Con bạn hầu như tháng nào cũng ốm và phải thường xuyên sử dụng thuốc - đó là lo lắng của rất nhiều bậc cha mẹ hiện nay. Các bé hay ốm vặt thường có...
1 - view
ANTĐ - Hỏi: Thời tiết giao mùa khiến hai cháu nhà tôi (1 tuổi và 3 tuổi) đều phải nhập viện vì viêm phổi dù gia đình đã rất giữ gìn sức khỏe cho các...
1 - view
0 - view
1 - view
Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Dinh, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương (Hà Nội) cho biết, theo thông lệ cứ vào mùa hè số trẻ bị viêm tai do đi bơi lại tăng...
0 - view
Viêm tiểu phế quản là một nhiễm khuẩn đường hô hấp, thường gặp ở trẻ em, nhất là trẻ 3-6 tháng tuổi.
0 - view
Viêm da là bệnh lý ngoài da phổ biến nhất ở trẻ sơ sinh, ngứa dữ dội xảy ra ở những trẻ có làn da nhạy cảm, khi các chức năng bảo vệ da trở nên yếu ớt.
1 - view
SKĐS - Để phòng tránh bệnh viêm phổi cũng như một số bệnh khác, trẻ phải được bú sữa mẹ hoàn toàn trong sáu tháng đầu đời và kéo dài cho đến...
3 - view
Điều trị chưa dứt hẳn đợt viêm mũi họng cấp cho trẻ là một nguyên nhân thường gặp khiến trẻ thường bị viêm họng tái phát. Đây là lý do khiến bệnh của trẻ...
6 - view
Bệnh đường hô hấp là bệnh thường gặp, chiếm tỷ lệ khoảng 30-55 % bệnh lý ở trẻ em. Trung bình trẻ dưới 5 tuổi, một năm sẽ mắc từ 3-10 lượt nhiễm khuẩn đường hô hấp.
7 - view
Con tôi được 2 tuổi, mới đầu hè cháu đã mọc nhiều nhọt ở đầu, trán khiến cháu rất đau, khó chịu và không chịu ăn uống. Xin hỏi quý báo có cách...
0 - view
Nếu bố mẹ hoặc anh chị em có các bệnh dị ứng như hen, eczema, viêm mũi dị ứng..., trẻ sinh ra sẽ dễ bị dị ứng thức ăn hơn bình thường.