2 - view
Khi thời tiết lạnh và khô, trẻ thường hay bị khô niêm mạc mũi, họng. Vì vậy, trẻ dễ bị viêm nhiễm, ho, chảy nước mũi xanh, sốt thậm chí bị viêm đường hô hấp...
0 - view
Trung bình một ngày khoa Nhi, BV Bạch Mai tiếp nhận khoảng 200 trẻ đến khám, trong đó quá nửa là do sốt virus và bệnh đường hô hấp.
8 - view
GiadinhNet - Theo thống kê của tổ chức y tế hoa Kỳ,mỗi năm một người trưởng thành có thể bịviêm đường hô hấp 2-4 lần. Trẻ em có nguy cơ mắc bệnh cao hơn người lớn rất nhiều.
1 - view
Các nhà khoa học Mỹ tại Đại học Texas vừa xác định được cơ chế gây ra một trong những sự lây nhiễm nguy hiểm và phổ biến nhất ở trẻ em, đó là các bệnh về đường...
0 - view
Thời tiết đang mát mẻ rồi nhiệt độ lại đột ngột tăng cao trong những ngày qua là nguyên nhân khiến cho nhiều trẻ mắc bệnh hô hấp. Điều đáng lo ngại là rất nhiều...
2 - view
Những năm gần đây, tại Việt Nam, tỷ lệ bệnh nhân mắc các bệnh về đường hô hấp ngày càng tăng, đặc biệt là ở trẻ em.
1 - view
3 - view
Những ngày qua, nhiệt độ ở miền Bắc giảm mạnh đã khiến cho nhiều trẻ phải đến bệnh viện khám do viêm đường hô hấp, viêm phổi….
2 - view
0 - view
Trẻ em rất dễ mắc bệnh đường hô hấp do sức đề kháng còn non yếu. Ngoài ra, môi trường ô nhiễm, đông đúc, thời tiết thay đổi, lạnh,… cũng là những yếu tố thuận...
4 - view
Những tháng hè thời tiết oi bức khiến tỉ lệ trẻ em khám bệnh và nhập viện vì các bệnh lý nhiễm trùng đường hô hấp tăng đột biến.
6 - view
Bệnh đường hô hấp là bệnh thường gặp, chiếm tỷ lệ khoảng 30-55 % bệnh lý ở trẻ em. Trung bình trẻ dưới 5 tuổi, một năm sẽ mắc từ 3-10 lượt nhiễm khuẩn đường hô hấp.
0 - view
Rất nhiều trẻ hiện nay được cha mẹ chăm sóc kỹ lưỡng, cho ăn uống đầy đủ chất bổ dưỡng nhưng có những bé vẫn gầy yếu, suy dinh dưỡng.
1 - view
Đây là chương trình truyền hình hoàn toàn mới, rất ăn khách dành cho khán giả.
0 - view
Nhiễm khuẩn hô hấp là bệnh chiếm tỷ lệ lớn trong các bệnh ở trẻ em. Trẻ nhỏ cho đến độ tuổi đang tập đi mắc bệnh nhiều nhất vì hệ miễn dịch chưa phát triển.
2 - view
Suốt những ngày vừa qua, trời nồm khiến cho hệ miễn dịch non nớt của trẻ bị tấn công, nhiều trẻ phải đến viện khám vì mắc các bệnh viêm đường hô hấp.
0 - view
Nhiều trẻ dễ mắc bệnh liên quan đến hô hấp, tiêu hóa đang có chiều hướng gia tăng.
1 - view
SKĐS - Tại sao trẻ ăn nhiều mà không lớn? - Đó là câu hỏi của không ít cha mẹ hiện nay khi mà con ăn đủ bữa, đủ chất dinh dưỡng nhưng không tăng cân.
0 - view
GiadinhNet - Bên cạnh tấm nệm và những chiếc gối êm ái, sử dụng chăn drap dường như là nhu cầu không thể thiếu trong các gia đình để mang lại giấc ngủ ngọt ngào,...
0 - view
1 - view
Viêm đường hô hấp cấp hiện nay vẫn được xem là căn bệnh phổ biến và nguy hiểm ở trẻ em, vì vậy bố mẹ cần lưu ý những dấu hiệu nhận biết trẻ bị viêm đường hô hấp...
1 - view
Để giúp các cha mẹ sớm nhận biết về bệnh viêm đường hô hấp trên ở trẻ, các bác sĩ đưa ra lưu y sau
1 - view
Thời tiết thay đổi nóng, lạnh thất thường cùng với độ ẩm tăng cao đang là yếu tố thuận lợi cho các loại vi khuẩn, virut phát triển và gây bệnh.
0 - view
Theo ghi nhận của phóng viên Tuổi Trẻ tại BV Nhi Đồng 1 TP.HCM trong buổi sáng 18/11, rất đông trẻ được đưa đến khám bệnh tại khoa hô hấp, đa số dưới 3 tuổi.
1 - view
Trẻ nhỏ dễ bị viêm đường hô hấp với các triệu chứng như: ho, sổ mũi, khò khè,… Khi thời tiết thay đổi. Đây có thể là khởi đầu của những bệnh nặng hơn như viêm...
2 - view
Viêm đường hô hấp là bệnh thường gặp nhất ở trẻ em, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi. Nguyên nhân mắc bệnh ở trẻ có thể là do sai lầm khi chăm sóc con của cha mẹ.
2 - view
Trẻ thở nông, nhanh không đều, da tím tái, co kéo lồng ngực là những biểu hiện của bệnh suy hô hấp.
1 - view
Theo kết quả một nghiên cứu mới, bổ sung vitamin D có thể làm giảm nguy cơ các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp của trẻ em.
4 - view
8 - view
Viêm đường hô hấp trên (VĐHHT) tuy là một bệnh không gây nguy hiểm tức thì nhưng đôi khi hậu quả của nó gây nhiều phiền toái cho người bệnh. Ví...