Sách dạy cách thiền để thành công

Thiền để thành công, đó là mục đích mà Hội thảo Thuật lãnh đạo thiền-Nghệ Thuật Cân Bằng Để Thành Công dành cho các doanh nhân, lãnh đạo, quản lý cấp cao tại Hà Nội.

15.6097


Ngày 16/8 tại Hà Nội đã diễn ra chương trình Thuật lãnh đạo thiền-Nghệ Thuật Cân Bằng Để Thành Công dành cho các doanh nhân, lãnh đạo, quản lý cấp cao tại Hà Nội.

Thuật lãnh đạo Thiền là một khái niệm được rất nhiều nước trên thế giới biết đến nhưng vẫn còn khá mới mẻ tại Việt Nam. Lãnh đạo Thiền hướng dẫn bạn cách trở thành nhà lãnh đạo thảnh thơi và thành công bằng cách khai phá và phát huy nguồn năng lượng có sẵn bên trong. Từ đó, bạn phát triển chúng theo hướng tích cực, cân bằng mà ở những phương pháp huấn luyện lãnh đạo đơn thuần không giải quyết được tận sâu gốc rễ vấn đề, đó là năng lượng.

Master Sridevi Tố Hải 

Thuật lãnh đạo Thiền không khuyến khích bạn nhắm đến “sự yên ổn”, cũng không khuyên bạn làm việc chăm chỉ hơn, nhanh hơn, hay phớt lờ áp lực của cuộc sống….. Hoàn toàn ngược lại với những điều đó, Thuật Lãnh đạo Thiền chia sẻ với bạn cách sử dụng áp lực để đẩy tới các “cú lật” trong ý thức nhằm tạo nên những nhà Lãnh đạo đầy tính “cách tân”. Những nhà Lãnh đạo tạo ra tương lai với niềm vui thú tràn đầy nhiệt huyết, chứ không phải là những nhà Lãnh đạo dẫn bản thân họ và nhân viên của mình đến sự kiệt quệ cả về sức khoẻ lẫn tinh thần.

Tại buổi hội thảo, tất cả những điều cô đọng nhất về Thuật Lãnh đạo Thiền đã được Master Sridevi Tố Hải, người sáng lập, Chủ tịch Công ty Thiền & Yoga Trái Tim Vàng, đồng thời cũng là truyền nhân duy nhất của TS Ginny Whitelaw tại Việt Nam chia sẻ. Bản thân Master Sridevi Tố Hải cũng là người đã đưa TS Ginny Whitelaw và cuốn sách The Zen Leader về Việt Nam.


Master Sridevi Tố Hải chia sẻ: “Tất cả chúng ta đều có thể trở thành những nhà lãnh đạo vĩ đại nếu chúng ta biết khai phá và tận dụng nguồn năng lượng có sẵn trong chúng ta cũng như phát triển tố chất lãnh đạo ở ngay trong bạn chứ không phải từ người khác. Thuật lãnh đạo thiền sẽ giúp bạn học và hành từng bước chuyển hoá bạn thành một người lãnh đạo cân bằng và tĩnh tại, hiểu rõ lúc nào nên phát huy tính hướng ngoại, lúc nào cần là người hướng nội. Thực hành Thiền đến một độ nhất định, bạn sẽ có khả năng sinh ra một loại năng lượng đoán biết được tương lai gần, những chuyện tốt – xấu sẽ xảy ra đối với bạn và doanh nghiệp của bạn

Anh Thư

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]