Các nhà khoa học đã sáng chế ra máy phổ kế, trực tiếp dùng laser để xác định các hạt nano trong dung dịch.
Bằng thực nghiệm, họ đã xác định được các hạt nhất định có kích thước như thế nào là bình thường, các hạt có kích thước thế nào là tín hiệu báo động về bệnh tật. Kiểm tra lâm sàng cho thấy kết quả phân tích rất cao.
Sáng chế này dựa trên việc phân tích tốc độ lắng động các tế bào máu để đo trực tiếp kích thước thủy động lực của các protein liên kết.
Các nghiên cứu đã được thử nghiệm qua phân tích nước tiểu của hàng trăm bệnh nhân ung thư đường tiết niệu tại bệnh viên  số 1 ở Novosibirsk. Các nhà khoa học khẳng định rằng ưu thế của phương pháp mới này là nhanh, đơn giản.
Họ dự kiến sẽ chế tạo một thiết bị nhỏ gọn để bất cứ ai cũng có thể mua ở hiệu thuốc và tự kiểm tra sức khỏe ở nhà.
Vũ Trung Hương (Theo Globnews)

Xem chuyên đề Olympic Sochi tại http://motthegioi.vn/event/olympic-sochi-3.html